
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họp mặt đại biểu đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp năm 2023.
Phát huy dân chủ trong Đảng
Là DN hoạt động theo mô hình sản xuất, kinh doanh may mặc, Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng (Phường 8, TP. Bến Tre) hiện có hơn 1.500 công nhân lao động. Đảng bộ công ty có 4 chi bộ trực thuộc với 76 đảng viên sinh hoạt theo từng bộ phận sản xuất. Trong hoạt động, công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để TCĐ và các đoàn thể hoạt động, đảng viên là NLĐ có thể đưa ra ý kiến của mình, đại diện cho công nhân tại các bộ phận trực tiếp sản xuất, nhằm mục đích chung là xây dựng chính sách phúc lợi hợp lý cho NLĐ cũng như tạo tiếng nói chung giữa NLĐ và công ty. Sinh hoạt đảng trong công ty thời gian qua cũng được đảm bảo theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ hàng tháng gần như đạt 100%. Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình xung quanh bản cam kết của đảng viên đăng ký hàng năm, nhằm giúp đảng viên nhận ra những việc tốt và những hạn chế, khuyết điểm. Ngoài ra, đảng viên của công ty còn thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với TCĐ và nhân dân nơi cư trú”.
Đảng viên Lê Hoàng Tuấn - Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng cho rằng, trong DN để phát huy vai trò của TCĐ, đoàn thể thì mỗi đảng viên trong DN trước hết phải là những NLĐ có trình độ chuyên môn và có nhận thức chính trị cao, phải hiểu về Đảng và TCĐ mới phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, trong rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ do đơn vị phân công.
“Ý thức trách nhiệm sẽ quyết định đến chất lượng, hiệu quả công việc và để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; do đó đòi hỏi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động là đảng viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc”, Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng chia sẻ.
Công ty TNHH Thương mại Việt Vương 3 là DN ngoài quốc doanh chuyên sản xuất, kinh doanh hàng may mặc tại Cụm công nghiệp Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc có chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Tân Thành Bình với tổng số 29 đảng viên. Trong thời gian qua, công ty xác định sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động định kỳ và nền nếp, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.
Đối với đảng viên Tăng Thế Vinh, Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Việt Vương 3, điều thu hút anh tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ theo lệ kỳ là nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. “Qua sinh hoạt chi bộ đã giúp cho đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của TCCSĐ và của chi bộ; đồng thời, cấp ủy xác định rõ nguyên nhân cơ bản của những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của cấp ủy, chi bộ mình, từ đó có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh”, đảng viên Tăng Thế Vinh khẳng định.
Khẳng định vai trò của tổ chức cơ sở đảng
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh cho biết: Xác định công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tuyên truyền, tạo môi trường rèn luyện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chủ động gặp gỡ, tiếp xúc DN để nắm tình hình, số lượng đảng viên trong DN... Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra chỉ tiêu hàng năm là mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Trong 2 năm qua, bình quân hàng năm, các cấp Công đoàn tỉnh đã giới thiệu 1.154 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 523 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 45,32%, trong đó, DN nhà nước giới thiệu 22 đoàn viên ưu tú, kết nạp vào Đảng được 10 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 40,91%; DN ngoài nhà nước giới thiệu 141 đoàn viên ưu tú, kết nạp vào Đảng được 74 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 52,48%; số đoàn viên ưu tú còn lại của khu vực hành chính sự nghiệp nhà nước.

Người lao động sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh: C. Đài
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh đánh giá, các TCĐ trong DN ngoài khu vực nhà nước từng bước phát huy vai trò, nhiệm vụ chính trị trong DN, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; vận động công nhân, NLĐ và chủ DN thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các TCĐ duy trì nền nếp sinh hoạt, nội dung, chất lượng sinh hoạt ngày càng tốt hơn; việc tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên tại cơ sở được duy trì sinh hoạt đều đặn. Một số chi bộ thông qua nhóm Zalo để chuyển tải tài liệu và thông tin sinh hoạt nội bộ, các thông tin tuyên truyền, báo cáo… được cập nhật lên nhóm thường xuyên và trước buổi họp nên thời gian họp chi bộ ngắn và các thông tin được đảng viên cập nhật kịp thời.
Đội ngũ công nhân tỉnh hiện nay với số lượng trên 90 ngàn người đang đóng vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của DN và sản phẩm; đóng góp to lớn trong việc nâng cao tiềm lực kinh tế của tỉnh. Trong đó, toàn tỉnh có hơn 1.000 đảng viên là công nhân đang làm việc trong các DN ngoài nhà nước.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị, trong thời gian tới, Công đoàn các cấp, các cấp ủy và các ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên, công nhân lao động, lãnh đạo các DN ngoài nhà nước có nhận thức đúng đắn về Đảng; để đoàn viên có ý thức phấn đấu rèn luyện vào Đảng. Đảng ủy Khối Cơ quan - DN tỉnh và các huyện ủy, thành ủy cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên, thành lập và sinh hoạt các chi bộ đảng, TCĐ trong DN ngoài nhà nước.
“Đối với các đồng chí đảng viên công nhân, cần phát huy hơn nữa tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, chấp hành nội quy, quy chế của DN, đồng thời tham gia ý kiến cùng chủ DN. Đối với cấp ủy trong DN, cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng hệ tư tưởng giai cấp công nhân trong đội ngũ công nhân lao động của tỉnh, làm cho nhận thức đoàn viên, công nhân lao động ngày càng được nâng lên, giúp công nhân có đủ sức “đề kháng” với những quan điểm lệch lạc, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước”.
(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến)
|
Bài, ảnh: Chương Đài