Rình “chôm” cổ vật ở đình, bị phạt 8 năm tù

08/08/2018 - 14:42

Bị cáo Phan Trung Nguyên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 7-8-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Phan Trung Nguyên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 7-8-2018. Ảnh: H. Đức

Tại phiên xét xử hình sự ngày 7-8-2018, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt mức án 8 năm tù đối với Phan Trung Nguyên về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Tòa còn tuyên tịch thu xe mô tô biển số 60B1-278.41 của Nguyên dùng làm phương tiện để phạm tội sung vào công quỹ nhà nước; buộc bị cáo bồi thường số tiền công 30 triệu đồng để gắn lại cổ vật. 

Phan Trung Nguyên, sinh năm 1990, thường trú xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, là đối tượng đã 1 lần bị tù về tội trộm cắp tài sản và đã chấp hành án xong.

Nguyên cũng có 1 tiền sự, bị TAND quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (đã chấp hành xong ngày 5-12-2016).

Phan Trung Nguyên đã liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm cổ vật trong thời gian 72 ngày.

* Vụ thứ nhất: Phan Trung Nguyên biết trên nóc Đình An Hội, thuộc Phường 2, TP. Bến Tre có gắn 1 bức tượng Kỳ Lân bằng gốm nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 23 giờ, ngày 6-8-2017, Nguyên đem theo các dụng cụ gồm búa, đục sắt và dây dù rồi điều khiển xe mô tô biển số 60B1-278.41 tới đình An Hội.

Lợi dụng đêm tối và không có ai trông coi đình, Nguyên leo lên mái đình, đục lấy bức tượng con Kỳ Lân, lấy dây dù buộc lại thả xuống đất rồi dùng xe mô tô chở chạy về hướng huyện Giồng Trôm. Khi Nguyên đến khu vực xã Phước Long (Giồng Trôm) thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật: 1 tượng Kỳ Lân (màu xanh, nặng 55kg, cao 0,79m, dài 0,7m, vòng bụng 0,95m) và các phương tiện phạm tội.

Theo kết quả giám định hiện vật ngày 3-5-2008 của Hội đồng Khoa học mở rộng Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh xác định: Tượng Kỳ Lân là cổ vật gốm trang trí kiến trúc (gốm Sài Gòn) được gắn trên mái đình An Hội có niên đại đầu thế kỷ XX. Kết luận của Hội đồng định giá tài sản TP. Bến Tre, trị giá tượng Kỳ Lân là 250 triệu đồng.

* Vụ thứ 2: Trong quá trình chờ xử lý hành vi trộm cắp tượng Kỳ Lân tại Đình An Hội (TP. Bến Tre), Phạm Trung Nguyên bỏ trốn lên TP. Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 2 giờ 30, ngày 18-10-2017, Nguyên đến miếu bà Thiên Hậu ở số 156, đường Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với mục đích tìm tài sản để lấy trộm.

Tại đây, Nguyên leo lên ban công nhà bên cạnh rồi trèo qua tường miếu bà Thiên Hậu, dùng tua vít (mang theo sẵn) cạy lấy 3 tượng hình người và 2 tượng hình kỳ lân trên vách tường. Trong khi Nguyên đang trộm thì bảo vệ của miếu bà phát hiện truy hô. Nguyên bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo kết luận giám định hiện vật ngày 2-2-2018, Hội đồng Khoa học mở rộng Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh xác định: 3 tượng hình người và 2 tượng hình kỳ lân là cổ vật gốm trang trí, kiến trúc có niên đại cuối thế kỷ thứ XIX (năm 1887) và đầu thế kỷ thứ XX (năm 1921). Theo kết luận định giá tài sản, các cổ vật này trị giá 60 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trả lại tài sản bị mất cho Ban quản lý Đình An Hội và không yêu cầu gì thêm. Ban quản trị miếu bà Thiên Hậu nhận lại tài sản mất và yêu cầu Nguyên bồi thường tiền công gắn lại các pho tượng 30 triệu đồng, Nguyên đồng ý nhưng chưa bồi thường.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN