 |
Thường xuyên tuần tra giao thông trên quốc lộ 57. Ảnh: CA |
Trong Tháng ATGT - tháng 9-2010, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với tháng 8-2010, số vụ tai nạn và số người chết không tăng, không giảm, nhưng giảm 2 người bị thương (3/5 người). Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông đường bộ nhiều nhất là Ba Tri (3 vụ, 3 người chết, 2 người bị thương), các huyện: Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Thạnh Phú, Bình Đại và TP Bến Tre, mỗi nơi xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.
Ngoài ra, toàn tỉnh còn xảy ra 24 vụ va chạm giao thông làm bị thương 43 người. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông đường thủy cũng có xảy ra 1 vụ, tài sản thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2009 giảm 1 vụ, nhưng tăng 2 người chết; so với tháng 8-2010 tăng 2 vụ, 2 người chết).
Tháng An toàn giao thông (ATGT) năm nay được thực hiện với chủ đề “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu nhi và cộng đồng”.
Để thực hiện các kế hoạch của cấp trên, ngày 12-8-2010, UBND tỉnh Bến Tre đã xây dựng Kế hoạch số 3194 về hoạt động Tháng ATGT năm 2010 với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau cho các đối tượng tham gia giao thông; huy động nhiều lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự ATGT nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm số vụ tai nạn, giảm số người chết, giảm số người bị thương so với tháng liền kề và cùng kỳ năm trước.
Bước vào Tháng ATGT năm nay, các địa phương trong toàn tỉnh đều tổ chức lễ ra quân thực hiện Tháng ATGT với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên, học sinh và người dân trên địa bàn. Việc đồng loạt ra quân ở các địa phương trong tỉnh đã tạo khí thế sôi nổi từ những ngày đầu của Tháng ATGT. Đây là một trong những biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ được các ban, ngành, đoàn thể ở nhiều địa phương tham gia tích cực. Một số địa phương còn tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên và học sinh. Những cuộc thi như thế giúp cho các bạn trẻ hiểu biết nhiều hơn về pháp luật giao thông; đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, bằng cách phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật có liên quan đến trật tự ATGT để các đối tượng được tuyên truyền am hiểu và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Kết quả, trong Tháng ATGT đã tổ chức tuyên truyền hơn 60 cuộc, có 48.991 lượt học sinh, sinh viên và nhân dân dự nghe; phát 5.635 tờ bướm tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông cũng được đặc biệt chú trọng. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường TTKS giao thông 24/24 giờ trên những tuyến, địa bàn trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng đã tổ chức chốt chặn, kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nhất là những lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông như: uống rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép điều khiển phương tiện, điều khiển xe chạy quá tốc độ, chạy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, chở quá số người qui định… Trong Tháng ATGT, công an các cấp đã tổ chức 863 ca tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, qua kiểm tra, phát hiện, lập biên bản tạm giữ 1.223 xe mô-tô, 10 xe ô-tô, 1.377 giấy tờ xe các loại; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.493 chủ phương tiện, với tổng số tiền hơn 1,068 tỷ đồng. Lực lượng CSGT đường thủy đã tổ chức 29 ca tuần tra kiểm soát, đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 613 trường hợp, với tổng số tiền trên 622 triệu đồng.
Lực lượng Cảnh sát giao thông còn phối hợp với các ngành chức năng ở các địa phương tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ. Kết quả đã giải tỏa 300 trường hợp kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; buộc tháo dở 170 dù, mái che, biển hiệu lấn chiếm; lập biên bản vi phạm 85 trường hợp, ra quyết định xử phạt 98 trường hợp, với tổng số tiền trên 22,5 triệu đồng; giáo dục cam kết không tái phạm 612 trường hợp.
Kết quả trên cho thấy, trong Tháng ATGT, tai nạn giao thông tuy có được kiềm chế nhưng vẫn còn xảy ra nhiều. Tuy các ngành, các cấp ở các địa phương có tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhiều cuộc, với nhiều hình thức khác nhau, nhưng ý thức chấp hành luật của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa cao. Nhiều trường hợp người dân có hiểu biết luật nhưng cố tình vi phạm, thể hiện ở các hành vi như: chạy quá tốc độ qui định; sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép khi tham gia giao thông; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; vượt đèn đỏ.
Để tiếp tục giữ vững trật tự ATGT từ nay đến cuối năm 2010, mỗi người phải chấp hành đúng, đồng thời góp phần cùng cộng đồng xây dựng thói quen tự giác thực hiện pháp luật về trật tự ATGT. Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, cán bộ - chiến sĩ làm việc trong lực lượng vũ trang phải gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, các ngành, các cấp cần xem trọng giáo dục và tạo sự chuyển biến mạnh trong hành động của học sinh, sinh viên để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT trong toàn tỉnh.