
Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phát biểu. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Sáng 21-3, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng có buổi làm việc với chủ đề “Hợp tác Mekong-Lan Thương” nhằm tăng cường, làm sâu sắc hơn hợp tác Mekong-Lan Thương.
Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, Hợp tác Mekong-Lan Thương với sự tham gia của 6 quốc gia ven sông, đã trở thành một cơ chế hợp tác quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực.
Đà Nẵng có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi và là một cửa ngõ hướng ra biển của Hành lang kinh tế Đông - Tây, có tiềm năng trở thành một phần trong mạng lưới chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu do thuận lợi trong kết nối các khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Nhằm phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược, thành phố đã xây dựng và triển khai nhiều chính sách nhằm giúp Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế biển, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò trung tâm.
Ông Nguyễn Xuân Bình đề xuất, thời gian tới, cần tăng cường thúc đẩy các chương trình nâng cao năng lực, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương của Trung Quốc và Đà Nẵng về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh.
Ông mong muốn phía Trung Quốc dành nguồn lực hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng, triển khai các dự án giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng, quản lý bền vững nguồn nước; tăng cường gắn kết du lịch giữa địa phương các nước Mekong-Lan Thương…
Bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng cho hay, Cơ chế Hợp tác Mekong-Lan Thương là một cơ chế hợp tác khu vực kiểu mới, được xây dựng trên nguyên tắc cùng tham vấn, xây dựng và chia sẻ giữa 6 quốc gia nhằm tăng cường tình hữu nghị láng giềng, thúc đẩy hợp tác thực chất, phát triển kinh tế - xã hội của các nước ven sông, nâng cao phúc lợi cho người dân.
Kể từ khi thành lập, 6 quốc gia Mekong-Lan Thương đã kiên trì thực hiện tinh thần hợp tác "ưu tiên phát triển, cùng bàn thảo bình đẳng, thực chất hiệu quả, cởi mở bao dung"; cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế, duy trì hòa bình và ổn định khu vực, không ngừng mở rộng giao lưu văn hóa và đạt được nhiều thành quả quan trọng như: sự tin cậy chiến lược không ngừng được củng cố; hợp tác thực chất ngày càng đi vào chiều sâu; hợp tác an ninh đạt được những kết quả nổi bật; giao lưu nhân văn ngày càng sâu sắc…
Bà Đổng Bích Du nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các quốc gia sông Mekong để tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế - thương mại, truyền thông, nông nghiệp, giáo dục, giao lưu nhân dân và thanh niên.
Khu vực miền Trung Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi và gần đây đã triển khai nhiều chính sách phát triển quan trọng, bao gồm việc xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Trung tâm tài chính khu vực và cải cách bộ máy hành chính. Những bước đi này mở ra tiềm năng hợp tác to lớn với Trung Quốc.
Bà Đổng Bích Du kỳ vọng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các địa phương miền Trung Việt Nam sẽ tăng cường thăm và giao lưu tại Trung Quốc, từ đó cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả nhận thức chung đạt được ở cấp cao; mong muốn phía Việt Nam sẽ quan tâm hơn nữa đến giải quyết các vấn đề về lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và tội phạm xuyên biên giới.
Bà kỳ vọng Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin và quản lý tận gốc; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, kinh doanh, tham gia dự án xây dựng, hợp tác tài chính tại khu vực miền Trung; hợp tác với cơ quan truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu hợp tác song phương, diễn biến mới nhất trong quan hệ hai nước.
Đặc biệt, trong lĩnh vực giao lưu nhân dân và thanh niên, nhân dịp Năm giao lưu nhân văn Trung - Việt, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc dự kiến phối hợp với đơn vị liên quan tại Đà Nẵng tổ chức Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế, Cuộc thi hùng biện tiếng Trung…
Cơ chế Hợp tác Mekong-Lan Thương do Trung Quốc đề xuất thành lập vào tháng 11-2014, chính thức khởi động vào tháng 3-2016 với sự tham gia của 6 quốc gia dọc sông Mekong-Lan Thương, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+