BDK - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng đoàn công tác tỉnh vừa có chuyến đến Hồng Kông (Trung Quốc) để kêu gọi hợp tác xúc tiến thương mại vào tỉnh. Với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông, đoàn công tác tỉnh đã có buổi gặp gỡ, trao đổi, giúp hai bên có những hiểu biết sâu sắc hơn về sản phẩm thế mạnh, thị trường và góc nhìn mới với nhiều cơ hội kết nối.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam (thứ 6 phải sang) cùng đoàn công tác tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng thực phẩm Hồng Kông. Ảnh: CTV
Mở ra cơ hội mới
Từ ngày 2 đến 5-3-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng đoàn công tác của UBND tỉnh tổ chức đoàn đi xúc tiến thương mại tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tổng Lãnh sự Việt Nam ở Hồng Kông (Trung Quốc). Bà Lê Đức Hạnh - Tổng Lãnh sự Việt Nam ở Hồng Kông tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn Tổng Lãnh sự và các đồng sự đã quan tâm đến tỉnh và tạo điều kiện cho đoàn lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp (DN) sang thăm, làm việc tại Hồng Kông.
Tổng Lãnh sự Việt Nam ở Hồng Kông đã hỗ trợ đoàn công tác tỉnh tiếp xúc và làm việc với Hội đồng phát triển thương mại Hồng Kông (HKTDC), Liên đoàn Công nghiệp Hồng Kông (FHKI), gặp Hội đồng thực phẩm Hồng Kông. Là 1 trong số các DN của tỉnh tham gia đoàn công tác tỉnh đến Hồng Kông, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư dừa Bến Tre (Beinco) Trần Văn Đức cho hay: “Beinco đã xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông, đặt quan hệ hợp tác rồi. Nhưng qua chuyến đi, nhiều cơ hội mới mở ra cho DN của tỉnh như: Khi đoàn công tác tỉnh đến làm việc với HKTDC, cấu trúc của họ đa số là DN lớn tại Hồng Kông - là những DN đầu ngành. Qua đó, giúp tỉnh kết nối, đặc biệt là về nông sản của tỉnh với các DN lớn tại Hồng Kông. Tại chuyến đi, Beinco đã tương tác với khách hàng có sự quan tâm đối với sản phẩm dừa của tỉnh. Sau chuyến đi này, chúng tôi đang có sự xúc tiến, kết nối và chắc có thể thực hiện được”.
Tại buổi làm việc với Hội đồng thực phẩm Hồng Kông, các DN thành viên Hội đồng thực phẩm Hồng Kông bày tỏ sự quan tâm đối với sản phẩm của tỉnh như: sản phẩm dừa, trái cây, thủy sản… Đặc biệt, muốn DN tỉnh chia sẻ thêm về thông tin các sản phẩm muốn kết nối sang thị trường Hồng Kông.
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH XNK Trái cây Me Kong Bùi Dương Thuật cho rằng: “Hồng Kông là một đầu mối giao thương và tiêu thụ, để đưa hàng hóa vào tất cả thị trường khắp nơi trên thế giới. Quá trình đoàn công tác tỉnh đến làm việc tại Hồng Kông, tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và phía các DN Hồng Kông được biết đến tỉnh rõ hơn. Phía Hồng Kông bày tỏ sự quan tâm đến các sản phẩm của tỉnh và họ nói sẽ đến tỉnh để khảo sát. Phải nói cuộc làm việc giữa đoàn công tác tỉnh với phía Hồng Kông được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp nhờ vào sự giúp đỡ của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông”.
Được biết, Hồng Kông không đánh thuế hàng nhập khẩu và chỉ áp dụng thuế thu nhập đặc biệt đối với 4 mặt hàng tiêu dùng là: rượu mạnh, thuốc lá, dầu hydrocarbon và rượu methyl. Bên cạnh đó, Hồng Kông cũng không áp dụng hạn ngạch (quotas) hay luật bán phá giá nên được mệnh danh là “thiên đường mua sắm”. Tài nguyên thiên nhiên của Hồng Kông rất hạn chế nên thực phẩm và nguyên liệu thô đều phải nhập khẩu.
Tiêu chuẩn quốc tế
Tại buổi làm việc với HKTDC, bà Sophia Chong - Phó giám đốc điều hành chủ trì, cùng một số thành viên tiếp đoàn công tác tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã đề nghị, HKTDC hỗ trợ Bến Tre trong tìm kiếm đối tác để xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh, chủ lực của tỉnh (sản phẩm chế biến từ dừa, nông thủy sản...) tại thị trường Hồng Kông. Tỉnh sẽ hỗ trợ, giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho DN tỉnh tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại tại Hồng Kông, để tìm kiếm đối tác trong thời gian tới.
Nói về cơ hội kết nối giao thương của DN tỉnh đối với thị trường “màu mỡ” tại Hồng Kông, với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, ông Trần Văn Đức nhận định: “Hồng Kông là một thị trường lớn về tính chất, quy mô thì ở tầm toàn cầu, chứ không phải chỉ là cấp khu vực. Việc làm ăn với những tập đoàn đa quốc gia tại Hồng Kông, chúng ta phải hết sức chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở chỗ, chúng ta phải thể hiện được năng lực sản xuất của DN mình. Kế đến là chuẩn hóa các tiêu chuẩn quốc tế mới đạt được yêu cầu của thị trường Hồng Kông đặt ra”.
“Từ Hồng Kông, hàng hóa mới xúc tác để đi vào, xuất vào các thị trường thế giới. Do đó, họ mua hàng với chuẩn rất cao như chuẩn châu Âu, Mỹ. Thế nên, muốn làm ăn với Hồng Kông, DN phải thiết lập một hệ thống nhà máy chuẩn mực về chất lượng, tính ổn định lâu dài của sản phẩm thì mới kết nối được với DN Hồng Kông. Tôi cũng muốn đưa ra lời khuyên cho DN tỉnh, phải hết sức cẩn thận về tiêu chuẩn, chất lượng, năng lực sản xuất, giá cả cạnh tranh”, ông Trần Văn Đức cho biết thêm.
Theo Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Niệm, sau chuyến công tác, tỉnh đã nhận được rất nhiều thông tin quan tâm từ phía Hồng Kông mong muốn kết nối với các DN có sản phẩm mà họ đang cần. Bộ phận tiếp nhận thông tin của Sở đã kết nối đến các DN trong tỉnh. Sắp tới, Sở sẽ vận động DN tại tỉnh tham gia một số hội chợ được tổ chức quy mô rất lớn vào tháng 8 và tháng 11-2025 tại Hồng Kông.
“Việc thâm nhập vào thị trường Hồng Kông không chỉ là 7,5 triệu dân tại đây, mà quan trọng hơn là từ đây, DN hoàn toàn có thể thâm nhập vào thị trường tỷ dân ở Trung Quốc. Hồng Kông cũng là tâm điểm giao thương giữa Á và Âu, là trung tâm kinh tế tài chính lớn nên quy tụ các nhà phân phối hàng đầu. Vì vậy, thông qua thị trường Hồng Kông cũng có thể giúp DN tiếp cận được với các thị trường lớn khác như châu Âu, Mỹ”...