BDK.VN - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”, bác sĩ Chuyên khoa I Trịnh Thị Hồng Vân, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An, luôn tận tụy, hết lòng phục vụ người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh vì sức khỏe cộng đồng. Gần 30 năm gắn bó với ngành Y học cổ truyền, bác sĩ Hông Vân không chỉ được người bệnh tin tưởng mà còn được đồng nghiệp quý trọng bởi tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu.
Gương thầy thuốc ưu tú Bác sĩ Trịnh Thị Hồng Vân - Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trần Văn An.
Bác sĩ Chuyên khoa I Trịnh Thị Hồng Vân sinh ngày 1-12-1973 tại Sài Gòn, hòa bình lập lại, chị theo Cha Mẹ về sống và lớn lên tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Từ nhỏ, chị Trịnh Thị Hồng Vân đã nuôi dưỡng ước mơ lớn lên trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cứu người.
Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Chị luôn phấn đấu rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 1995, chị tốt nghiệp Y sĩ Y học cổ truyền Trường Y Dược dân tộc TP. Hồ Chí Minh, trở về Bến Tre chị công tác tại Khoa Nội A, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (nay là Bệnh viện y học cổ truyền Trần Văn An). Năm 2008, chị tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và năm 2011 tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa I Y học cổ truyền của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
Trong suốt quá trình công tác, bác sĩ Hồng Vân luôn đặt y đức lên hàng đầu, coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình. Vì vậy chị không ngừng học hỏi, nghiên cứu để nâng cao kỹ năng, tìm kiếm những phương pháp điều trị hiệu quả nhất, nhằm giúp người bệnh mau chóng phục hồi.
Với tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết với nghề, bác sĩ Hồng Vân được Ban lãnh đạo bệnh viện tin tưởng giao nhiệm vụ Phó trưởng khoa Châm cứu vào năm 2015, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp năm 2018 và Trưởng khoa Nội tổng hợp năm 2024 cho đến nay.
Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trần Văn An Lê Thị Hồng Liên nhận xét: “Trong suốt hơn 9 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo khoa Nội tổng hợp, Bác sĩ Vân không chỉ gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ mà còn luôn động viên, hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ trẻ trong khoa thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy định về y đức, đảm bảo kỹ năng giao tiếp và ứng xử với người bệnh”.
Trước đây, khi còn công tác tại khoa Châm cứu (2009 - 2018), bác sĩ Hồng Vân cùng đồng nghiệp đã điều trị cho hàng ngàn lượt người bệnh bị tai biến mạch máu não, chấn thương cột sống và các bệnh lý thần kinh khác. Những nỗ lực của chị đã góp phần giúp nhiều người bệnh phục hồi, hạn chế thấp nhất nguy cơ tàn tật. Không chỉ vậy, bác sĩ Hồng Vân còn thực hiện thành công 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, góp phần nâng cao chuyên môn và chất lượng điều trị tại bệnh viện.
Từ năm 2018 đến nay, bác sĩ Hồng Vân trực tiếp điều trị những ca bệnh nặng, bệnh khó, đặc biệt là trẻ em bị bại não, sa sút trí tuệ, tự kỷ... Những đóng góp của bác sĩ không chỉ mang lại hy vọng cho nhiều gia đình mà còn khẳng định tâm huyết của một người thầy thuốc tận tụy với nghề. Bác sĩ Vân chia sẻ: “Mỗi bệnh nhân là một câu chuyện, một số phận, và mình không chỉ chữa bệnh mà còn đồng hành với họ cả về tinh thần. Có những ca điều trị kéo dài nhiều năm, chứng kiến sự tiến bộ dù là nhỏ nhất của các bé cũng đủ khiến tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Nghề y không chỉ cần chuyên môn mà còn cần trái tim. Tôi luôn tâm niệm rằng, chỉ khi mình thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của người bệnh thì mới hiểu hết những điều họ cần.”
Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Hồng Vân còn là người lãnh đạo tận tâm, luôn đồng hành, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Chị tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các người đi trước và sẵn sàng truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một đội ngũ y, bác sĩ vững chuyên môn, giàu y đức.
Với những đóng góp nổi bật, bác sĩ Trịnh Thị Hồng Vân cùng tập thể khoa Châm cứu đã nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cùng tập thể Khoa Nội tổng hợp đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm 2021, 2022, 2023.
Bản thân Bác sĩ Hồng Vân đã được tặng 4 Bằng khen UBND tỉnh các năm 2010, 2012, 2015, 2017; 11 lần Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2009 đến năm 2024. Đặc biệt là danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” năm 2024.
Bằng tinh thần cống hiến hết mình, bác sĩ Trịnh Thị Hồng Vân đã khẳng định mình xứng đáng là một thầy thuốc ưu tú, tận tụy vì người bệnh. Chị không chỉ mang đến sự sống và niềm hy vọng cho nhiều người bệnh mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành Y, xứng đáng là tấm gương sáng để thế hệ thầy thuốc trẻ noi theo.