BDK.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. Lời dạy ấy như một ngọn lửa truyền cảm hứng, thôi thúc hàng triệu nhà giáo không ngừng cống hiến, đổi mới và sáng tạo trong hành trình trồng người. Với thầy Bùi Văn Tròn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre), lời Bác không chỉ là kim chỉ nam trong nghề, mà còn là lý tưởng sống, là động lực để thầy bền bỉ vun đắp tri thức cho bao thế hệ học trò.
Thầy Bùi Văn Tròn (thứ 2 phải qua) được tuyên dương tại chương trình của Liên đoàn Lao động tỉnh
Noi gương Bác Hồ để đổi mới sáng tạo
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ của thầy Tròn gắn liền với ruộng đồng, với những giọt mồ hôi lam lũ của cha mẹ. Chính từ đó, thầy đã học được bài học về sự bền bỉ, nghị lực vươn lên. Năm 2002, khi chân ướt chân ráo bước vào nghề giáo tại Trường THPT Lê Anh Xuân (Mỏ Cày Bắc), “Tôi chỉ là một thầy giáo trẻ với ước mơ giản dị: dạy tốt, sống tử tế. Thế nhưng, sự ổn định ban đầu đã vô tình khiến tôi rơi vào vùng an toàn. Sáu năm trôi qua, tôi nhận ra mình thiếu đi ngọn lửa phấn đấu”, thầy Tròn chia sẻ.
Một bước ngoặt đến với thầy vào năm 2009, lời động viên của người lãnh đạo (nay là Phó chủ tịch UBND tỉnh) “Em cứ đi học đi, tỉnh ta còn thiếu những người như em!” đã thay đổi cuộc đời thầy. Câu nói ấy đã đánh thức khát khao học hỏi, đưa thầy Tròn đến với chương trình sau đại học, mở ra cánh cửa tri thức về phương pháp nghiên cứu và tư duy phản biện.
Trở về Trường THPT Lê Anh Xuân với tấm bằng thạc sĩ, đến năm 2018, thầy Tròn chuyển về Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho đến nay. Trong suốt quá trình công tác, thấm nhuần lời dạy của Bác, học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời, thầy Tròn không ngừng học hỏi, cập nhật tri thức mới.
Thầy tiên phong đưa giáo dục STEM vào giảng dạy. Đây là một hướng đi mới mẻ tại các trường phổ thông lúc bấy giờ. Với phương châm “học đi đôi với hành”, thầy biến lớp học thành không gian sáng tạo, nơi học sinh được làm thí nghiệm, xây dựng dự án thực tiễn như: “Máy bay cứu hỏa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)”, “Hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn”, “Thiết bị đo thân nhiệt tự động” phục vụ phòng chống Covid-19…
Không dừng lại ở việc đổi mới phương pháp dạy học trong phạm vi trường lớp, thầy Tròn còn đề xuất và triển khai hợp tác với Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với công nghệ 4.0, với robot, lập trình và kỹ thuật số. Nhiều học sinh từ các dự án STEM do thầy hướng dẫn đã đoạt giải cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và quốc gia. Tính đến nay, thầy Tròn cùng học trò đã giành được 7 giải quốc gia, 15 giải cấp tỉnh, góp phần đưa Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu trở thành một trong những điểm sáng về giáo dục STEM của cả nước.
Lấy cộng đồng làm trung tâm giáo dục
Thầy Tròn đã mạnh dạn xây dựng Câu lạc bộ STEM khởi nghiệp, tạo không gian để học sinh vừa học, vừa sáng tạo và khởi nghiệp ngay từ ghế nhà trường. Thầy khơi dậy trong các em tư duy phản biện, đặt câu hỏi, tìm giải pháp, dám nghĩ, dám làm, đúng với tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Nhiều dự án mang đậm tính nhân văn của học sinh đã ra đời từ chính sự hướng dẫn tận tụy của thầy như: Máy lọc nước mặn thành nước ngọt phục vụ vùng hạn mặn. Hệ thống lọc không khí thông minh. Ứng dụng cảnh báo ngập úng... Không ít sản phẩm được triển khai thực tế tại các địa phương, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Với thầy Tròn, giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn là dạy cách sống, cách yêu thương - một giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Không chỉ hướng học trò đến tri thức, thầy còn hướng các em đến những giá trị nhân văn sâu sắc. Trong những năm qua, thầy đã vận động hơn 300 triệu đồng giúp đỡ đồng nghiệp bị bệnh hiểm nghèo, tổ chức nhiều đợt quyên góp học bổng cho học sinh nghèo.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Bùi Văn Tròn đã tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Với hàng loạt sáng kiến, đóng góp nổi bật. Thầy đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 35 sáng kiến cấp cơ sở, 6 giải pháp kỹ thuật cấp tỉnh, 2 giải Nhất cấp quốc gia về khoa học kỹ thuật.
Bao lớp học sinh do thầy dìu dắt nay đã thành công tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo mà thầy đã khơi dậy. Phan Mỹ Uyên - Sinh viên năm nhất ngành Y đa khoa, Đại học Khoa học Sức Khoẻ thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) chia sẻ: “Với em thầy Bùi Văn Tròn là một giáo viên giỏi, luôn nghiêm túc, có tác phong sư phạm mẫu mực và chỉn chu trong mọi công việc”.
Theo chia sẻ của Mỹ Uyên, trong quá trình bảo trợ đề tài khoa học kỹ thuật của nhóm em năm học 2022 - 2023, thầy Tròn luôn theo sát nhóm, dành nhiều thời gian đóng góp tỉ mỉ cho từng chi tiết và đưa ra những định hướng chuyên môn phù hợp, kịp thời cho từng giai đoạn của đề tài. Nhờ sự hướng dẫn tận tình và nghiêm túc của thầy, nhóm của Mỹ Uyên không chỉ hoàn thiện đề tài, đạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia mà em còn rèn luyện được tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm với tinh thần học thuật nghiêm túc.
Hơn 20 năm đứng lớp, thầy Tròn nghiệm ra rằng: “Người thầy nghệ thuật phải là người dám thay đổi từ bỏ vùng an toàn để đón nhận thử thách. Biết lắng nghe, học hỏi từ học trò, đồng nghiệp và cả những thất bại. Truyền cảm hứng bằng trái tim, không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách sống, cách mơ ước”.
Hành trình của thầy Tròn là minh chứng rõ nét cho lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Với lòng yêu nghề, ý chí cầu tiến, trí tuệ sáng tạo, thầy đã thi đua dạy tốt, học tốt một cách thiết thực nhất. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bắt đầu từ mỗi bài giảng hay, mỗi sáng kiến hữu ích, mỗi hành động đẹp.
“Mỗi nhà giáo là một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Thầy Bùi Văn Tròn đã làm tốt vai trò ấy bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và tấm lòng với sự nghiệp giáo dục. Thầy Tròn là tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo Bác, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, thi đua dạy tốt trong đội ngũ giáo viên tỉnh, những người đang tiếp nối hành trình trồng người đầy cao quý”, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Bé Hai.