BDK - Sau khi tiếp thu Chương trình số 53-CTr/TU ngày 16-4-2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, Huyện ủy Chợ Lách đã ban hành Chương trình số 27-CTr/HU ngày 22-5-2024, triển khai, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách năm 2024. Ảnh: T. Đồng
Cấp ủy, hệ thống chính trị ở cơ sở, cán bộ, đảng viên huyện thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình trong nhân dân những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn huyện. Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, phát hiện từ sớm, từ xa những âm mưu, thủ đoạn, hành động chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được phát huy đúng mức, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt các phong trào cách mạng của địa phương vận động.
Huyện đã vận dụng, cụ thể hóa thực hiện tốt chính sách, pháp luật về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. Đồng thời, phát huy vai trò của các giai cấp, tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Các cấp ủy và chính quyền tổ chức tốt việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong tất cả các loại hình tổ chức và đơn vị cơ sở. Nhân dân được tôn trọng, bảo đảm quyền và lợi ích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, những vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân gắn với việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia, nhất là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thi đua “Dân vận khéo”, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp nhân dân theo nhóm, theo giới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động sức mạnh nội lực và ngoại lực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đổi mới hình thức tổ chức, mở rộng, nâng cao hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tăng cường tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, xây dựng các mô hình tự quản, các tổ liên gia tự quản an toàn về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế cộng đồng. Các tổ chức làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm bắt và phản ánh tình hình diễn biến tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên người lao động với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.