Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị tòa phạt 3 năm tù 

10/09/2024 - 15:03

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 10-9-2024, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hi (56 tuổi) ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành 2 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (TPCMT), 1 năm tù về tội tàng trữ TPCMT. Tổng hợp hình phạt chung buộc Hi phải chấp hành 3 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Hi tại phiên tòa ngày 10-9-2024.

Vào khoảng 15 giờ, ngày 9-12-2023, trên đường tuần tra, Công an xã An Khánh phát hiện Nguyễn Ngọc Như Tuyết có nhiều biểu hiện sử dụng ma túy nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua test nhanh ma túy thì Tuyết dương tính với Methamphetamine. Tuyết khai nhận vừa sử dụng ma túy đá tại nhà của Hi ở ấp An Phú Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Công an tiến hành khám xét nhà của Hi thì phát hiện dụng cụ sử dụng ma túy, chai thủy tinh chứa chất lỏng và túi nylon chứa ma túy. Qua test nhanh ma túy đối với Trần Văn Hi cho kết quả dương tính với Methamphetamine. Công an tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật để giám định.

Quá trình điều tra, Hi khai nhận trước ngày bị bắt quả tang khoảng 1 tháng đã mua ma túy của một người không rõ lai lịch với giá 600 ngàn đồng đem về nhà cất giấu để dành sử dụng. Khoảng 14 giờ ngày 9-12-2023, khi Tuyết đến nhà thì Hi lấy ma túy ra rủ Tuyết cùng sử dụng. Lúc Tuyết ra về thì bị Công an kiểm tra và phát hiện.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, Trần Văn Hi đã tàng trữ ma túy loại Methamphetamine có khối lượng sau giám định là 0,5045 gam (túi nylon) và 290ml dung dịch lỏng chứa ma túy được quy đổi ra là 0,0897481g  Methamphetamine; tổng cộng 0,5942481 gam.  

Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành xét bị cáo Trần Văn Hi có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt với mức án nêu trên.

Tin, ảnh: Minh Hiền

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN