Tham tiền đi trộm hoa lan, 2 bị cáo ra tòa

19/11/2021 - 18:38

BDK.VN - Ngày 19-11-2021, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt Trần Văn Ý (21 tuổi) ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 1 năm tù (cho hưởng án treo) cùng thời gian thử thách 2 năm về tội trộm cắp tài sản.

Cùng tội danh, Lý Thái Sơn (21 tuổi) ngụ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang bị tòa phạt 9 tháng tù (treo) cùng thời gian thử thách 18 tháng.

Tòa ghi nhận chị Hòa đã nhận lại tài sản bị mất cắp và không có yêu cầu gì thêm.

Trần Văn Ý biết nhà của chị Hòa ở phường Phú Khương có trồng nhiều loại hoa lan có giá trị lớn nên nãy sinh ý định chiếm đoạt. Ý bàn với Lý Thái Sơn nếu lấy trộm được hoa lan sẽ trả tiền công 10 triệu đồng, Sơn đồng ý và rủ thêm Huỳnh Thanh Nhàn tham gia.

Khoảng 21 giờ ngày 11-3-2021, Sơn điều khiển xe mô tô chở Nhàn, còn Ý điều khiển xe một mình đi từ TP. Vĩnh Long sang TP. Bến Tre. Đến khoảng 0 giờ ngày 12-3-2021, cả ba đến nhà của chị Hòa.

Tại đây, Sơn và Ý đứng bên ngoài. Sơn chỉ nhà của chị Hòa cho Nhàn biết. Hòa leo rào vào bên trong lấy được 5 bụi hoa lan của chị Hòa rồi mang ra ngoài. Cả 3 cùng về nhà trọ của Ý ở TP. Vĩnh Long. Nhàn đưa toàn bộ số hoa lan trộm được cho Ý cất giữ.

Sau đó, Ý nhờ một người quen chuyển cho Nhàn số tiền 9,2 triệu đồng qua tài khoản và đưa tiền mặt 800 ngàn đồng. Sơn được Ý trả công 2,5 triệu đồng và được Nhàn cho 2 triệu đồng.

Ý tách 5 bụi lan thành 7 bụi rồi đem về nhà ở xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trồng. Sau đó, hành vi trộm cắp của Ý và Sơn bị Công an phát hiện, riêng Nhàn bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Công an đã thu giữ 7 bụi hoa lan là tài sản của chị Hòa bị mất cắp và trả lại chị (giá trị tài sản bị mất cắp 27,8 triệu đồng). Ý và Sơn đã thành khẩn khai nhận tội.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, cả 2 bị cáo Ý và Sơn đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã xử phạt tù (cho hưởng án treo) đối với cả hai. Riêng Huỳnh Thanh Nhàn sẽ xét xử sau.

* Ngày 19-11-2021, Công an TP. Bến Tre tiếp tục mời làm việc 23 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: M. Thắm

Trước đó, vào lúc 13 giờ 45, ngày 18-11-2021, nhận được tin báo của nhân dân, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Bến Tre bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá đổi tiền tại quán kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, thuộc Khu phố 6, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, do ông Lê Minh Hùng, 20 tuổi, ngụ tại địa phương đứng tên giấy phép kinh doanh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ 23 người có liên quan (trong đó có 2 nhân viên của quán), cùng 1 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, số tiền đổi điểm game bắn cá hơn 16 triệu đồng, nhiều thẻ tích điểm và 2 chìa khóa vô điểm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Đức - Minh Thắm 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN