Lê Văn Khánh đã 2 lần bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS): Năm 2010, Khánh bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành xử phạt 12 tháng tù, chấp hành xong vào tháng 1-2011. Năm 2012, Khánh lại bị TAND huyện Châu Thành phạt 3 năm 6 tháng tù, chấp hành xong vào ngày 21-10-2014.
Sau khi ra tù, Khánh không chịu lo làm ăn lương thiện mà vẫn tiếp tục phạm tội.
Khoảng 8 giờ 30 ngày 12-11-2018, Khánh điều khiển xe mô tô đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, thuộc ấp Chánh, xã Tiên Thủy (Châu Thành) khám sức khỏe để xin việc làm.
Tại đây, Khánh thấy bà bà Lê Thị Đức đang mở cốp xe ra lấy giấy tờ trong ví tiền rồi để ví lại trong cốp. Khánh liền nãy sinh ý định chiếm đoạt.
Lợi dụng lúc bà Đức vào bên trong khám bệnh, Khánh dẫn xe của bà Đức ra một góc sân trong khuôn viên bệnh viện nhằm che khuất tầm nhìn của mọi người rồi đi vào bên trong khám sức khỏe.
Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, Khánh trở ra và thấy xe bà Đức vẫn còn chỗ cũ. Khánh mở yên xe lấy ví tiền rồi cất giấu trong người. Sau đó, kẻ trộm dẫn xe của mình ra về.
Dọc đường, Khánh dừng xe lại mở ví ra lấy được 2,87 triệu đồng và 2 chiếc nhẫn vàng, vứt bỏ ví tiền ven đường và ra về (kẻ trộm không ngờ trong ví tiền vẫn còn tài sản). Khánh lấy 450 ngàn đồng tiêu xài hết, số còn lại đem cất giấu.
Sau khi phát hiện tài sản bị mất, bà Lê Thị Đức trình báo với Công an xã Tiên Thủy.  
Qua làm việc, Lê Văn Khánh đã thừa nhận hành vi trộm cắp trên và giao nộp lại số tài sản đã lấy cắp gồm: số tiền 2,87 triệu đồng, 2 nhẫn đeo tay; đồng thời, phải chỉ dẫn Công an huyện Châu Thành truy tìm và thu giữ cái ví vứt bỏ bên đường.
Theo kết luận của Hội đồng định giá huyện Châu Thành, tổng giá trị tài sản mà Khánh chiếm đoạt được là 11,17 triệu đồng.
Hiện bị hại Lê Thị Đức đã nhận lại toàn bộ số tài sản đã mất và có đơn xin bãi nại cho Khánh.
Lê Văn Khánh bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố  về tội trộm cắp tài sản, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự hiện hành (mức định khung hình phạt từ bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị tù từ 6 tháng đến 3 năm).
Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm chiều ngày 5-8-2019, xét bị cáo Khánh có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Tòa đã tuyên phạt với mức án nêu trên.
Minh Hiền