Thời hiệu yêu cầu phân chia di sản thừa kế

19/03/2018 - 08:53

BDK - Bà Nguyễn Thị Nhàn (Chợ Lách) có nhu cầu tư vấn: Cha mẹ chồng tôi có 3 người con (2 trai, 1 gái), em gái út của chồng tôi định cư tại Mỹ. Cha chồng tôi mất ngày 1-12-1998, mẹ chồng tôi mất ngày 1-2-1999, cả 2 đều không để lại di chúc.

Trước đây, năm 1972, cha mẹ chồng tôi có mua căn nhà tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh bằng giấy viết tay, có chứng thực của chính quyền cũ, đến nay chưa làm thủ tục kê khai nhà đất này. Sau khi cha mẹ chồng tôi mất, em trai của chồng tôi tiếp tục ở và quản lý căn nhà này.

Ngày 1-9-2002, chồng tôi bị đột tử và qua đời, vợ chồng tôi chỉ có duy nhất 1 người con sinh ngày 20-5-1995. Sau khi chồng tôi chết, tháng 11-2012, tôi gọi em chồng đến và đề nghị bán nhà để chia phần thừa kế cho con tôi, nhưng em chồng tôi không đồng ý. Ngày 1-2-2013, tôi khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết.

Sau khi nhận hồ sơ, tòa án đã ra quyết định trả đơn kiện của tôi với lý do thời hiệu phân chia thừa kế không còn. Đến nay, con tôi đã lớn khôn, tôi muốn chia phần tài sản này nhưng không biết làm sao?

Thắc mắc của bà được luật sư Nguyễn Văn Tặng (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại Điều 645 (Bộ luật Dân sự 2005) quy định: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”. Như vậy, cha chồng của bà chết năm 1998, mẹ chồng chết 1999, đến năm 2013 thì bà mới khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế này là quá 10 năm, nên tòa án quyết định trả đơn khởi kiện là đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017 thì “Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế”. Do vậy, trường hợp của bà vẫn có thể khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của Luật Dân sự năm 2015. Nhưng trong vụ này thì chỉ có con của bà mới có quyền khởi kiện, bà không có quyền khởi kiện vì bà không thuộc hàng thừa kế thế vị của chồng bà.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa phân chia di sản

BÌNH LUẬN