Chủ yếu gồm 15 vụ trộm cắp tài sản, 7 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 vụ đánh bạc, 3 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ vận chuyển hàng cấm, 2 vụ cướp tài sản... Ngoài ra còn xảy ra 75 vụ tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính khác.
* Phòng, chống tội phạm và tai nạn, tệ nạn xã hội tháng 3-2018
1. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tự bảo vệ tài sản; tích cực tham gia tố giác tội phạm, hỗ trợ các tổ chức nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở (đội dân phòng, bảo vệ dân phố, tổ nhân dân tự quản); kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất những đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
2. Đã bước vào mùa khô, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và mỗi hộ gia đình cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể, bố trí an toàn nơi đun nấu, thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa (nhiệt); thu gom và xử lý các nhiên liệu dễ cháy như củi, than, giấy, rơm, rác khô; cần có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở...
Đối với các huyện có rừng, cần tích cực phòng, chống cháy rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến cháy rừng; vận động gia đình và người thân không mang các vật dụng, chất cháy đi vào rừng…
3. Để góp phần hạn chế tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, người dân cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống hàng ngày (nhất là đối với thanh niên sau khi có uống rượu).
4. Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), đề nghị mọi người khi tham gia giao thông cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đối với các hộ có nhà ở dọc theo các tuyến lộ, không được lấn chiếm hành lang ATGT làm nơi mua bán, sinh hoạt, tổ chức tiệc, liên hoan, đám cưới… gây mất trật tự ATGT.
T.Tùng - H.Đức