Tổ chức sử dụng, tàng trữ ma túy, 4 bị cáo lãnh án tù

21/07/2022 - 11:08

BDK.VN - Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Hiếu (33 tuổi) ngụ xã Sơn Đông, TP. Bến Tre 9 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (TPCMT), 2 năm tù về tội tàng trữ TPCMT. Tổng hợp hình phạt chung Hiếu phải chấp hành là 11 năm tù.

Các bị cáo Minh, Hiếu, Tài, Hảo (từ phải qua) tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo Minh, Hiếu, Tài, Hảo (từ phải qua) tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Cùng tội danh tổ chức sử dụng TPCMT, Trương Tấn Tài (33 tuổi), ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành bị tòa phạt 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Dương Trí Hảo (24 tuổi) ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành bị tòa phạt 7 năm 3 tháng tù. Tòa tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hồ Hoàng Minh về tội tàng trữ TPCMT.

Các bị cáo Hiếu, Tài, Hảo, Minh là những người có nhân thân xấu liên quan đến ma túy.

Khoảng 11 giờ ngày 26-7-2021, Hiếu đang chơi ở nhà bạn thì Minh đến. Minh đồng ý khi được Hiếu rủ tới nhà Tài (xã Thành Triệu) mua ma túy về sử dụng và cả 2 cùng đi.

Khi tới nhà của Tài, lúc này có Phú và Trí đang ở chơi tại đây. Hiếu mua gói ma túy của Tài với giá 950 ngàn đồng, trả tiền trước 650 ngàn đồng, nợ lại 300 ngàn đồng. Hiếu hỏi Tài mượn dụng cụ sử dụng ma túy thì Tài đồng ý cho mượn. Hiếu lấy kéo cắt túi ma túy ra bỏ một ít vào nỏ (dụng cụ sử dụng ma túy) và rủ mọi người cùng sử dụng. Lần lượt, Hiếu, Tài, Minh, Phú, Trí thay phiên nhau sử dụng ma túy tại phòng khách nhà của Tài.

Sau khi sử dụng ma túy xong, số ma túy còn lại Hiếu chia ra thành 4 túi nhỏ. Hiếu nhờ Minh đem 2 túi ma túy cho người bạn là Yến Phương (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) ở khu vực chợ Tiên Thủy. Hiếu còn nợ lại Tài 300 ngàn đồng nên để lại một chiếc điện thoại di động hiệu Oppo và một túi ma túy cho Tài làm tin.

Hiếu lấy điện thoại của Minh điện cho Nguyễn Thuận An đến rước Hiếu về. Khi An đến thì Hiếu kêu An vào hút ma túy, An hút vài hơi thì hết ma túy. Lúc này, Trần Thị Hồng Yến (vợ Tài) về  tới nhà thấy các đối tượng tụ tập trong mùa dịch Covid-19 nên lớn tiếng thì tất cả bỏ ra về.

Trên đường về, Hiếu điều khiển xe mô tô của An chở An ghé vào nhà của Dương Trí Hảo ở xã An Hiệp. Hảo dẫn Hiếu và An vào phòng ngủ của Hảo, Hiếu hỏi mượn bình sử dụng ma túy của Hảo và cùng với Hảo, An sử dụng ma túy.

Hồ Hoàng Minh sau khi giao ma túy cho Yến Phương xong liền điện thoại cho Hiếu. Hiếu nói Minh cho mượn 300 ngàn đồng, ghé nhà Tài lấy lại điện thoại và túi ma túy đem tới nhà Hảo.

Trên đường Minh tới nhà Hảo có chốt kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, Minh sợ bị phát hiện nên ném túi ma túy xuống đường rồi đi tiếp. Minh bị Công an tạm giữ xe (do không có giấy tờ) và điện thoại cho Hiếu biết. Hiếu bảo Minh quay lại nhặt túi ma túy rồi chờ Hảo đến rước.

Hảo mượn xe của An chở Minh về nhà mình. Minh đưa túi ma túy và điện thoại cho Hiếu, Hiếu kêu Minh cùng sử dụng ma túy. Hiếu hàn kín túi ma túy và cất vào trong túi áo khoác rồi dùng xe mô tô chở An, Minh cùng về nhà mình. Trên đường đi, Hiếu bảo Minh lấy túi ma túi ra vứt bỏ nếu gặp Công an.

Khi cả 3 lưu thông đến khu vực đường liên ấp thuộc ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp thì cả nhóm bị lực lượng Công an ra tín hiệu dừng xe. Lúc này, Minh liền vứt túi ma túy xuống lề đường thì bị Công an phát hiện, khống chế bắt quả tang.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh, túi nylong chứa chất tinh thể li ti màu trắng là ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 0,7857 gram. Mẫu tinh thể màu trắng còn lại sau giám định có khối lượng 0,6682 gram.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, Hiếu đã 2 lần tổ chức sử dụng TPCMT cho nhiều người.

Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành cho rằng các bị cáo có nhân thân xấu nên cần phải xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm. Tòa đã tuyên phạt các bị cáo với mức án nêu trên.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN