Trao học bổng Trương Vĩnh Trọng lần thứ I

15/05/2022 - 18:09

BDK.VN - Ngày 15-5-2022, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức lễ trao học bổng Trương Vĩnh Trọng lần thứ I năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chúc mừng Ban sáng lập Quỹ học bổng Trương Vĩnh Trọng ra mắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chúc mừng Ban sáng lập Quỹ học bổng Trương Vĩnh Trọng ra mắt.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Giồng Trôm, đại diện các đơn vị tài trợ, doanh nhân tại TP.Hồ Chí Minh và đại diện gia đình cố Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đến tham dự.

Quỹ học bổng Trương Vĩnh Trọng do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và gia đình ông Trương Vĩnh Trọng đã vận động đóng góp tự nguyện. Quỹ hỗ trợ học bổng, học phẩm cho học sinh hàng năm và đột xuất những trường hợp mồ côi.

Bà Trương Thị Thanh Trúc - con gái của cố Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cho biết: Quỹ học bổng sẽ là sự tiếp nối tâm nguyện, tấm lòng của cố  Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng dành cho thế hệ trẻ của tỉnh, góp phần ươm mầm tương lai Việt.

Đại biểu trao học bổng Trương Vĩnh Trọng cho các em học sinh.

Đại biểu trao học bổng Trương Vĩnh Trọng cho các em học sinh.

Tại buổi lễ, Ban sáng lập và Hội đồng quản lý quỹ học bổng Trương Vĩnh Trọng đã ra mắt, đi vào hoạt động, do ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch BBC, Chủ tịch THORAKAO làm trưởng ban sáng lập quỹ. Ban tổ chức cũng công bố các quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động, công nhận Hội đồng quản lý quỹ, có quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc quỹ và thành viên, kế toán quỹ (nhiệm kỳ 5 năm). Đại diện Ban sáng lập, Ban quản lý quỹ cam kết sử dụng quỹ hợp lý, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp sức cùng địa phương để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn thay đổi số phận.

Các nhà tài trợ đã trao bảng tượng trưng 300 suất học bổng cho Ban quản lý quỹ, đồng thời trao kinh phí đóng góp cho quỹ. Quỹ học bổng Trương Vĩnh Trọng đã trao trực tiếp 121 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Ban quản lý quỹ học bổng Trương Vĩnh Trọng cũng thông tin các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được bảo trợ.

Ghi nhận tấm lòng của các nhà tài trợ, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân, UBND huyện Giồng Trôm tặng giấy khen cho 38 tập thể, cá nhân ủng hộ vật chất thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN