Sau khi nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc thực hiện hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người lao động nghỉ chế độ thai sản, ngày 24-9, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký văn bản số 3367/TCT-TNCN hướng dẫn thực hiện việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người lao động nhận được từ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ thai sản.
Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định: “Mức hưởng chế độ thai sản mà người lao động nhận được từ quỹ BHXH được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN”.
Được biết, ngày 19/6/2012, Tổng cục Thuế có văn bản số 2139/TCT-TNCN do bà Lê Hồng Hải - Phó Tổng cục trưởng ký hướng dẫn các doanh nghiệp phải tính thuế TNCN đối với “khoản tiền lương chế độ thai sản do BHXH chi trả thay lương”. Đây cũng chính là văn bản mà Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Điện tử Việt Tường (tỉnh Đồng Nai) nhưng đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Như vậy, với công văn mới nhất nêu trên, Tổng cục Thuế khẳng định mức hưởng chế độ thai sản mà người lao động nhận từ quỹ BHXH sẽ được trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.