
Bị cáo Hải (bên phải) và bị cáo Nhã tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 14-3-2018. Ảnh: H. Đức
Trần Văn Hải, sinh năm 1984, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản (đã chấp hành án xong), bị xử phạt hành chính và đã 1 lần bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Nguyễn Thanh Nhã, sinh năm 1989, ngụ Phường 7, TP. Bến Tre đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Để có tiền tiêu xài, Hải cấu kết với Nhã đi trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền. Khoảng 12 giờ, ngày 18-5-2017, tại nhà kho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, Hải và Nhã đã trộm 1 máy cắt của bà Lê Thị Thu, trị giá 3,15 triệu đồng. Khi cả 2 đem tài sản trộm cắp được đi bán thì bị phát hiện. Quá trình điều tra, cả 2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi tài sản trộm cắp trả lại cho người bị mất.
Trần Thanh Hải và Nguyễn Thanh Nhã bị truy tố theo Khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999 (với mức định khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm). Do cả 2 bị cáo thành khẩn khai báo và phạm tội gây thiệt hại không lớn, Tòa án đã xem xét giảm nhẹ hình phạt như mức án đã tuyên.
H.Đức