
Bị cáo Bằng tại phiên tòa ngày 10-1-2022.
Trong khoảng thời gian từ ngày 19-4-2021 đến ngày 8-7-2021, trên địa bàn xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, Bằng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp kiểng mai vàng của 4 người đem bán để lấy tiền tiêu xài.
Lần thứ nhất, đêm 19-4-2021, Bằng vào sân nhà anh Sung (ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An) lén bứng trộm được cây mai vàng. Do trời gần sáng nên Bằng đem giấu ở gần đó rồi về nhà. Đêm hôm sau, Bằng đột nhập vào sân của anh Minh ở ấp An Thuận A lén trộm xe đẩy tự chế để kéo cây mai vàng trộm đi tiêu thụ.
Đến khoảng 1 giờ ngày 21-4-2021, trong lúc Bằng vận chuyển cây mai ngang nhà anh Sung thì bị gia đình anh phát hiện tri hô. Hoảng sợ, Bằng bỏ chạy tẩu thoát. Ngày 23-4-2021, Bằng tới Công an xã Mỹ Thạnh An đầu thú. Hiện cây mai đã được trả lại cho người bị mất. Theo định giá, cây mai của anh Sung trị giá 14,5 triệu đồng, xe đẩy của anh Minh trị giá 450 ngàn đồng.
Sau đó, Bằng đã thực hiện 3 vụ trộm mai vàng: chiếm đoạt của anh An 1 cây mai trị giá 15 triệu đồng; chiếm đoạt của anh Phong 2 cây mai trị giá 7,5 triệu đồng; chiếm đoạt của anh Mến 2 cây mai trị giá 8 triệu đồng.
Tổng giá trị tài sản Bằng chiếm đoạt của các bị hại Sung, Minh, An, Phong và Mến là 45,45 triệu đồng. Hiện tài sản bị mất đã được thu hồi trả lại cho các bị hại và những người này không có yêu cầu gì thêm.
Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, bị cáo Bằng có nhân thân xấu. Trước đó, ngày 2-7-2021, Bằng bị Công an xã Bình Phú, TP. Bến Tre xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi TCTS nhưng chưa nộp phạt và lại tiếp tục phạm tội nên cần xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm. Tòa đã tuyên phạt Bằng 2 năm 3 tháng tù.
Tin, ảnh: H.Đức