Trộm cắp máy laptop trị giá 3,5 triệu đồng, bị phạt 30 tháng tù

15/10/2018 - 19:20

Bị cáo Lê Hoàng Vũ tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Lê Hoàng Vũ tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Ảnh: H. Đức

Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre vừa tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Hoàng Vũ, sinh năm 1982, ngụ Phường 6, TP. Bến Tre về tội trộm cắp tài sản.

Tòa còn tuyên buộc bị cáo Vũ phải bồi thường 3,5 triệu đồng là trị giá tài sản mà Vũ chiếm đoạt của bị hại.

Lê Hoàng Vũ là người đã có 6 tiền án về các tội: vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Vũ cũng bị xử phạt hành chính nhiều lần về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 13-11-2015, Vũ bị TAND TP. Bến Tre xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt ngày 11-8-2016, nhưng không sửa chữa mà lại tiếp tục phạm tội.

Khoảng 14 giờ ngày 3-6-2018, Lê Hoàng Vũ tới công trình xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, thuộc ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre lén lấy của anh Lê Phương Thanh 1 máy laptop hiệu Dell, màu đen trị giá 3,5 triệu đồng.

Sau đó, Vũ đem bán tài sản trộm cắp được cho một cửa hàng mua bán điện thoại giá 500 ngàn đồng rồi lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Quá trình điều tra, Vũ đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị hại Lê Phương Thanh yêu cầu Vũ bồi thường 3,5 triệu đồng, trị giá máy laptop theo định giá của cơ quan chức năng. Vũ đồng ý nhưng chưa bồi thường.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre xét thấy tài sản Vũ trộm cắp không lớn, nhưng bị cáo có nhân thân xấu và phạm tội nhiều lần nên đã tuyên phạt với mức án nêu trên. 

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích