Trộm cắp tài sản 2 bị cáo lãnh án tù

16/11/2021 - 09:26

BDK.VN - Phan Thanh Nhường (35 tuổi) ngụ xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vừa bị Tòa án nhân dân TP. Bến Tre tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS).

Cùng tội danh, Nguyễn Văn Đó (54 tuổi) ngụ huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị tòa phạt 9 tháng tù. Tòa ghi nhận anh Thuận đã nhận lại tài sản bị mất và không có yêu cầu gì thêm.

Khoảng 17 giờ ngày 26-6-2021, Nhường điện thoại rủ Đó xuống Bến Tre tìm xe ba bánh (xe Hoa Lâm) để lấy trộm đem lên TP. Hồ Chí Minh bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và được Đó đồng ý. Tối cùng ngày, cả 2 gặp nhau tại một quán nước ở gần cầu Rạch Miễu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để bàn bạc.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 27-6-2021, Nhường điều khiển xe mô tô biển số 67H6-1447, Đó điều khiển xe mô tô biển số 61H2-9206 và mang theo cây kìm thủy lực (do Nhường chuẩn bị trước). Cả 2 tới khu vực tuyến đường vành đai thuộc phường Phú Tân, TP. Bến Tre.

Tại đây, cả 2 phát hiện xe Hoa Lâm của anh Thuận đang đậu trước cửa nhà và được khóa bằng dây xích sắt. Nhường đậu xe bên ngoài cảnh giới, Đó vào bên trong dùng cây kìm thủy lực cắt dây xích sắt. Nhường vào và cùng Đó lấy xe Hoa Lâm của anh Thuận đẩy ra ngoài, nối dây nguồn và khởi động máy điều khiển xe trộm được về hướng tỉnh Tiền Giang. Đó điều khiển xe mô tô 61H2-9206 chạy theo (bỏ lại xe mô tô 67H6-1447).

Khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, trong lúc 2 tên trộm đi trên quốc lộ 60 thuộc ấp An Thới A, xã An Khánh, huyện Châu Thành (Bến Tre) thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Quá trình điều tra, Nhường và Đó đã thành khẩn khai nhận tội. Hội đồng định giá tài sản TP. Bến Tre xác định xe của anh Thuận bị mất trộm trị giá 30 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại cho anh.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, cả 2 bị cáo có nhân thân xấu và đã từng bị kết án về tội TCTS nên cần xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm. Tòa đã phạt Nhường 1 năm 3 tháng tù, phạt Đó 9 tháng tù.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN