Trộm cắp tài sản, 3 bị cáo cùng lãnh án tù

18/06/2021 - 17:34

BDK.VN - Lê Minh Hiếu (18 tuổi) ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS).

Ba bị cáo tại phiên tòa ngày 17-6-2021.

Ba bị cáo tại phiên tòa ngày 17-6-2021.

Cùng tội danh, bị cáo Thái Văn Lộc (19 tuổi) ngụ xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre bị tòa phạt 4 tháng tù; bị cáo Phạm Văn Vũ Linh (25 tuổi) ngụ xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm bị phạt 6 tháng tù.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc Hiếu và Linh phải liên đới bồi thường 4 triệu đồng là giá trị tài sản trộm cắp cho bị hại Phương.

Trong khoảng thời gian từ ngày 29-9-2020 đến 15-2-2021, Lê Minh Hiếu cùng với Thái Văn Lộc, Phạm Văn Vũ Linh thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Vào khoảng 0 giờ ngày 29-9-2020, Hiếu rủ Lộc trộm xe mô tô Dream của chị Thương ở xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre. Cả hai bán xe trộm được 1 triệu đồng, Hiếu chia cho mỗi người 100 ngàn đồng. Số tiền còn lại Hiếu và Lộc mua ma túy sử dụng chung. Hội đồng định giá tài sản TP. Bến Tre kết luận chiếc xe Dream của chị Thương trị giá 10,5 triệu đồng. Hiện tài sản đã được thu hồi trả lại cho người bị mất.

Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 15-2-2021, Hiếu cùng với Linh đã lén trộm được một cây mai vàng (trị giá 4 triệu đồng) của chị Phương ở ấp 2, xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre. Cả 2 đem bán được 300 ngàn đồng, lấy tiền mua ma túy sử dụng chung. Tài sản không thu hồi được.

TAND TP. Bến Tre cho rằng, bị cáo Hiếu và Linh có nhiều tình tiết giảm nhẹ và lúc phạm tội Hiếu chưa đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, Hiếu và Linh đã có tiền sự, Hiếu bị công an xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Linh bị xử phạt về hành vi vi phạm an toàn giao thông nên cần xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm.

Tòa ghi nhận bị hại Thương đã nhận lại tài sản bị mất và không có yêu cầu gì thêm. Tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường của bị hại Phương về giá trị cây mai vàng bị mất (4 triệu đồng).

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN