Trộm cắp tài sản bán để chơi game và ma túy, bị phạt 9 tháng tù

17/08/2018 - 07:49

BDK.VN - Ngày 16-8-2018, Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt Lê Anh Khoa, sinh năm 1995, ngụ Phường 7, TP. Bến Tre 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lê Anh Khoa tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 16-8-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Lê Anh Khoa tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 16-8-2018. Ảnh: H. Đức

Để có tiền chơi game và sử dụng ma túy, trong khoảng thời gian 17 ngày, Khoa đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản.   

Vụ thứ nhất: Khoảng 23 giờ 30, ngày 22-4-2018, Khoa đã trộm 1 xe mô tô và điện thoại di động của anh Thành tại một nhà trọ ở xã Bình Phú. Sau đó, Khoa chạy xe tới 1 tiệm game bắn cá ở ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre để tìm người tiêu thụ nhưng chưa được.

Đến khoảng 17 giờ, ngày 23-4-2018, Công an xã Mỹ Thạnh An kiểm tra hành chính tiệm game bắn cá này. Khoa có biểu hiện khả nghi và không xuất trình được giấy tờ xe nên bị Công an mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Tài sản Khoa chiếm đoạt trị giá 8,89 triệu đồng.

Vụ thứ hai: Trong khi Công an TP. Bến Tre đang tiến hành xác minh, giải quyết hành vi trộm cắp thì Khoa lại tiếp tục phạm tội. Sáng ngày 9-5-2018, Khoa đã lấy trộm 2 điện thoại di động của chị Trương Thị Cẩm Bình, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Phú lúc chị vừa rời khỏi nhà rồi đem bán, lấy tiền tiêu xài. Tài sản Khoa chiếm đoạt trị giá 2,4 triệu đồng.

Tổng giá trị Khoa chiếm đoạt được của anh Thành và chị Bình là 11,29 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8-5-2018, Khoa bị Công an xã Bình Phú xử phạt hành chính 750 ngàn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa chấp hành.

Xét bị cáo Khoa có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên Tòa đã tuyên phạt với mức án như trên. Tòa ghi nhận, gia đình bị cáo đã thỏa thuận bồi thương cho các bị hại xong.

H. Đức

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích