
Bị cáo Nguyễn Văn Ngợt tại phiên tòa.
Tòa ghi nhận bị hại V. (ông ngoại của bị cáo) đã nhận lại một phần tải sản bị mất trong tổng số tài sản hơn 40 triệu đồng và không có yêu cầu gì thêm.
Nguyễn Văn Ngợt (sinh ngày 25-12-2003) sống với ngoại là ông V. tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách. Ngợt đã thực hiện nhiều hành vi phạm pháp.
Khoảng 9 giờ 30 ngày 8-1-2020, lợi dụng lúc ông V. (ngoại của Ngợt) đang làm vườn, Ngợt đã dùng kìm bẻ khóa tủ lấy của ông V. nhiều tài sản là dây chuyền, nhẫn, bông tai và số tiền mặt 1,7 triệu đồng. Ngợt đem tài sản lấy trộm tới bán cho một tiệm vàng ở thị trấn Chợ Lách được 25,25 triệu đồng rồi thuê xe ôm đi tới TP. Bến Tre thì bị người cậu ruột giữ lại và chở về nhà.
Theo kết luận của Hội đồng định giá huyện Chợ Lách, tổng giá trị tài sản Ngợt lấy trộm của ông V là 26,68 triệu đồng.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Ngợt tiếp tục sinh sống tại nhà ngoại.
Đến khoảng 10 giờ ngày 9-5-2020, Ngợt lén lút lấy trộm của ông V. 500 ngàn đồng rồi mua ma túy đá để sử dụng và chơi game bắn cá.
Ngày 11-5-2020, Ngợt tiếp tục lấy trộm của ông V. 3,35 triệu đồng. Ngợt mua điện thoại di động hiệu VSMART BEE 3 với giá 1,6 triệu đồng, số tiền còn lại mua ma túy đá sử dụng và tiêu xài cá nhân hết.
Quá trình điều tra, Ngợt khai nhận ngoài 3 lần phạm tội này, trước đó còn thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn huyện Chợ Lách: Vụ thứ nhất, khoảng tháng 10-2019 (Ngợt chưa đủ 16 tuổi), đã trộm của ông ngoại 1 nhẫn vàng (trị giá 4,16 triệu đồng). Vụ thứ hai, khoảng tháng 11-2019, Ngợt mượn chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24k (trị giá tài sản 8,28 trệu đồng) của ngoại đem bán tiêu xài hết rồi mua vàng giả thế vào. Vụ thứ ba, khoảng giữa tháng 12-2019, Ngợt lén lấy xe máy hiệu HOLDER loại C50 (trị giá 2,5 triệu đồng) của người quen, đem đi cầm cố được 1 triệu đồng và tiêu xài hết. Vụ thứ tư, khoảng tháng 2-2020 (thời điềm này Ngợt đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự), Ngợt lấy trộm điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 (trị giá 500 ngàn đồng) và 600 ngàn đồng tiền mặt của người quen, đem đổi lấy ma túy sử dụng và tiêu xài hết 600 ngàn đồng trộm cắp.
Cơ quan điều tra xác định, tổng giá trị tài sản mà Ngợt đã chiếm đoạt của các bị hại khi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (16 tuổi) là 33,33 triệu đồng trong 4 lần, trong đó có 2 lần đủ định lượng. Cơ quan điều tra đã thu hồi được xe máy, điện thoại VSMART BEE 3 trả lại cho bị hại.
Nguyễn Văn Ngợt bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách truy tố về tội TCTS, theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự (mức định khung hình phạt từ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm).
Hội đồng xét xử TAND huyện Chợ Lách cho rằng, bị cáo Ngợt là người chưa thành niên và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân xấu, đã nhiều lần trộm cắp tài sản và ngày 21-6-2020 đã bị Công an huyện Chợ Lách xử phạt hành chính 750 ngàn đồng về hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác (chưa nộp phạt). Tòa đã tuyên phạt Ngợt 1 năm tù.
Tin, ảnh: Chí Đức