
Bị cáo Trường tại phiên tòa ngày 13-4-2022.
Tòa ghi nhận, bị hại Nga đã nhận lại tài sản bị mất và không có yêu cầu gì thêm.
Khoảng 13 giờ ngày 26-11-2021, Trường rủ Đạt đi trộm tài sản để bán lấy tiền tiêu xài thì được Đạt đồng ý. Đạt chở Trường bằng xe đạp điện (mượn của người thân) từ xã Sơn Hòa tới xã Tam Phước, huyện Châu Thành.
Đến gần cầu Phước Thiện thuộc ấp Phước Hậu (xã Tam Phước) xe bị bể bánh, cả 2 gửi lại xe đạp điện tại quán nước bên đường rồi đi bộ ra cầu Phước Thiện. Tại đây, Trường phát hiện xe đạp điện của chị Nga đang dựng trước cổng nhà nhưng không có người trông coi. Trường dùng chìa khóa xe đạp điện của Đạt mở khóa xe chị Nga rồi chở Đạt về hướng xã Tiên Thuỷ, bán lại cho cửa hàng xe được 1,7 triệu đồng. Sau đó Trường chia đều mỗi người được 850 ngàn đồng.
Quá trình điều tra, Trường và Đạt đã khai nhận hành vi phạm tội. Tài sản trộm cắp đã được thu hồi trả lại cho người bị mất. Hội đồng định giá huyện Châu Thành xác định xe đạp điện Asama trộm cắp trị giá 3,4 triệu đồng.
Nguyễn Hoàng Trường bị truy tố về tội TCTS. Đạt bị xử phạt hành chính, do Đạt chưa có tiền án, tiền sự và trị giá tài sản trộm cắp chưa đủ định lượng để xử lý hình sự.
Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành cho rằng, Trường đã có tiền sự và bị Công an xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi TCTS nên cần xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm.
Tòa đã phạt Trường 6 tháng tù.
Tin, ảnh: Minh Hiền