
Bị cáo Lê Văn An tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 2-4-2018. Ảnh: H. Đức
Bị cáo An là người nghiện ma túy, đã ly hôn với vợ. An đã có 1 tiền án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong hình phạt vào tháng 9-2016, đang sống chung với 1 phụ nữ (không đăng ký kết hôn).
Sáng 27-11-2017, An mượn xe mô tô của người quen đến xã Quới Sơn để mời đám sinh nhật. Tại đây, nghe tiếng gà gáy, An nãy sinh ý định trộm đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.
An bỏ xe ở bờ dừa, lén trộm được 3 con gà che (gà chọi), giấu vào áo khoác. Trong lúc kẻ trộm đang đào tẩu thì bị chủ nhà phát hiện truy hô và bắt được.
Theo kết luận của Hội đồng định giá huyện Châu Thành, 3 con gà mà An trộm được trị giá 235 ngàn đồng. Quá trình điều tra, Công an huyện Châu Thành đã trả lại tài sản cho người bị mất, trả lại xe mô tô cho chủ (người này không biết việc An mượn xe để làm phương tiện đi trộm cắp).
Hội đồng xét xử Tòa án huyện Châu Thành cho rằng, tuy tài sản mà An trộm cắp không lớn, nhưng nhân thân bị cáo xấu và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp nên tuyên phạt với mức án trên.
H.Đức