Trộm tài sản trị giá 14,4 triệu đồng, bị phạt 4 năm tù

21/11/2018 - 13:07

Bị cáo Nguyễn Thanh Mông tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 20-11-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Nguyễn Thanh Mông tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 20-11-2018. Ảnh: H. Đức

Ngày 20-11-2018, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt mức án 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Mông về tội trộm cắp tài sản (TCTS).

Tòa ghi nhận, người bị mất tài sản là ông Thaphat Ritichai (quốc tịch Thái Lan) đã nhận lại tài sản và không có ý kiến gì về vụ này.

Nguyễn Thanh Mông, sinh năm 1988, ngụ xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang là đối tượng chuyên TCTS.

Năm 2002, lúc Mông mới 14 tuổi đã bị đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn 12 tháng về hành vi TCTS.

Năm 2004, Mông bị UBND huyện Gò Công Đông ra quyết định đưa vào trường giáo dưỡng với thời gian 24 tháng về hành vi TCTS.

Mông chấp hành xong quyết định ngày 30-4-2006 nhưng không chịu cải tạo để trở thành người tốt mà lại tiếp tục phạm tội.

Liên tục trong thời gian từ ngày 25-4-2007 cho đến 6-12-2013, Nguyễn Thanh Mông đã bị TAND ở các địa phương khác nhau xử phạt tù 4 lần về tội TCTS.

Đến ngày 6-12-2013, Mông chấp hành  xong hình phạt 4 năm tù của TAND Quận 7, TP. Hồ Chí Minh xử phạt về tội TCTS, sau đó lại tiếp tục tái phạm. 

Nguyễn Thanh Mông đi làm thuê cho Công ty TNHH công nghệ Minh Anh, có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh.

Đầu tháng 7-2018, Mông cùng một số nhân viên của công ty đến lắp đặt máy móc, thiết bị cho Nhà máy Thành Thành Công, tọa lạc tại ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 24-8-2018, sau khi đi ăn cơm với mọi người, Mông quay trở lại nhà xưởng của nhà máy thì phát hiện túi xách để trên băng chuyền. Mông mở túi xách lấy máy tính xách tay hiệu HP cùng bộ dây sạc, đem tài sản trộm cắp được gửi cho người bạn ở xã Lương Hòa cất (người này không biết đây là vật trộm cắp). Máy tính này là của ông Thaphat Rittichai (quốc tịch Thái Lan), nhân viên giám sát việc lắp đặt thiết bị tại nhà máy.

Sau khi bị cơ quan Công an mời làm việc, Mông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tài sản bị mất cắp đã được thu hồi trả lại cho người mất. Trị giá tài sản được xác định là 14,4 triệu đồng.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN