Trưng cầu ý kiến đóng góp dự án Luật Tố tụng hành chính

17/09/2010 - 07:53

Ngày 14-9-2010, tại trụ sở làm việc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC). Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chủ trì.

Đại biểu tham dự quan tâm đóng góp ý kiến ở những nội dung như: giải thích từ ngữ (Điều 2); cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính (Điều 7); đối thoại trong tố tụng hành chính (Điều 11); những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án (Điều 27); nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm sát viên (Điều 39); quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện (Điều 49); thời hiệu khởi kiện (Điều 103); yêu cầu thi hành án hành chính (Điều 231);… Hầu hết các đại biểu băn khoăn là dự thảo luật quy định thẩm quyền của tòa án quá rộng, khó có tính khả thi, ngược lại, thẩm quyền của cơ quan Viện Kiểm sát và Thi hành án chưa được quy định rõ. Nhiều ý kiến cho rằng trình tự thủ tục tố tụng hành chính quá giống trình tự tố tụng dân sự, trong khi đây thuộc thể loại luật công chứ không phải luật tư; có quá nhiều mốc thời gian trong dự thảo luật, gây khó nhớ, khó hiểu cho người dân khi tham gia vào quá trình tố tụng. Một số đại biểu lo ngại về khả năng thi hành các bản án hành chính, do Điều 232 - khoản 2 quy định người khởi kiện chỉ có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án “đôn đốc” việc thi hành bản án, quyết định của tòa án. Đại diện cơ quan thi hành án dân sự cho rằng trong dự thảo luật chưa quy định cụ thể cơ quan nào có thẩm quyền xử lý những vi phạm trong thi hành án hành chính.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN