
Chủ động tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Phan Hân
Chưa đạt yêu cầu
Từ những thông tin truyền miệng không đúng trong dân cư đã ảnh hưởng đến sự tham gia tiêm chủng mũi 3 của người dân. Sau 2 lần tiêm mũi 1, mũi 2 bị sốt vật vã, chị N.T.K.C (xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam) chần chừ tiêm mũi 3 vì lo ngại các phản ứng sau tiêm. Chị tâm sự: “Sau tiêm vắc-xin, tôi cảm nhận rõ sức khỏe yếu hơn trước. Chiều đến là ớn lạnh như bị cảm cúm, chân tay bị run và tê. Thậm chí xuất hiện tình trạng tăng huyết áp mà chưa có tiền sử. Tôi đã thăm khám tại cơ sở y tế, mặc dù bác sĩ không xác định rõ nguyên nhân, nhưng không loại trừ do tác dụng của vắc-xin”.
Tại địa bàn xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam), có 18 trường hợp người dân tìm cách trì hoãn và từ chối tiêm mũi 3. Đây không phải số lượng lớn nhưng là điển hình chung cho các địa phương trong tỉnh. Phó chủ tịch UBND xã Thành Thới A Nguyễn Thu Trang cho biết: Lý do người dân không tiêm mũi 3 là sợ tiêm rồi không còn khả năng sinh con, giảm trí nhớ. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã đã đến tuyên truyền, vận động. Thậm chí, cán bộ y tế đến tận nhà để thực hiện tiêm chủng nhưng người dân diện lý do “hôm nay không khỏe”, hứa sẽ tiêm nhưng vẫn chưa thực hiện.
Tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 của xã Thành Thới A đạt 84% nhóm người dân từ 50 tuổi trở lên (chỉ tiêu 90%), người dân từ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi đạt 71% (chỉ tiêu 75%). Ban Chỉ đạo xã đang tiếp tục chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể xây dựng các bài tuyên truyền trên đài truyền thanh ở ấp về lợi ích việc tiêm vắc-xin mũi 3. Xã đã rà soát có 659 người đến lịch tiêm mũi 3 còn ở lại địa phương.
Tại An Thới (Mỏ Cày Nam), khi tiếp nhận phân bổ vắc-xin, Trạm Y tế xã triển khai ngay và đảm bảo tiêm chủng an toàn. Tuy nhiên, kết quả tiêm mũi 3 chưa như mong muốn, chỉ trên 84% dân số. Qua các bước tuyên truyền, vận động, người dân viện nhiều lý do như: đang bệnh, đang nhiễm Covid-19 chưa khỏe, mới sinh… để từ chối tiêm chủng. Trưởng trạm Y tế An Thới (Mỏ Cày Nam) đề xuất lãnh đạo cấp trên xem xét quy định chế tài, góp phần răn đe, tuyền truyền nâng cao hơn nữa ý thức phòng bệnh của người dân thông qua tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3.
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam Lê Văn Tỵ cho biết: Nhiều trường hợp người dân mắc Covid-19 không khai báo, khi có lịch tiêm chủng thì thông báo đang nhiễm Covid-19 hoặc đã nhiễm nhưng thời gian khỏi bệnh chưa được 3 tháng nên cán bộ y tế không thể tiêm. Về chuyên môn, Trung tâm Y tế huyện đã khảo sát tình hình trong khu dân cư và phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền lợi ích của việc tiêm vắc-xin mũi 3.
Tại xã Tân Mỹ (Ba Tri), mặc dù tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt khá của huyện nhưng việc triển khai tiêm mũi 3 cũng không dễ dàng. Theo cán bộ phụ trách tiêm chủng xã, một số trường hợp liên hệ qua điện thoại không được, gửi thư qua tổ nhân dân tự quản thì người không có nhà. Thực tế sau khi có chủ trương “thích ứng”, người dân đi làm ăn xa quê nên công tác mời gọi khó khăn, ít nhiều ảnh hưởng tỷ lệ và tiến độ tiêm chủng đã đề ra.
Tăng cường và quyết liệt
Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh cho biết: Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi 3 chưa đạt chỉ tiêu là do một bộ phận người dân hiểu chưa đúng về lợi ích của việc tiêm vắc-xin phòng bệnh. Việc tiêm vắc-xin mũi 3 là hết sức cần thiết, nhằm tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại vi-rút SARS-CoV-2. Vắc-xin phòng Covid-19 là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần khống chế dịch Covid-19 trong toàn quốc nói chung và Bến Tre nói riêng. Từ khi có vắc-xin, tình hình dịch Covid-19 chuyển biến tích cực. Số ca bệnh nặng và tử vong giảm sâu so với trước kia - khi người dân chưa được tiêm vắc-xin.
Theo các chuyên gia, sau khi tiêm vắc-xin khoảng 4 - 6 tháng, kháng thể sinh ra từ 2 liều vắc-xin cơ bản bị suy giảm dần. Việc tiêm vắc-xin mũi 3 nhằm tăng mức độ phản ứng miễn dịch làm cho kháng thể trong cơ thể lại được tăng lên, nhằm chống lại tác nhân gây bệnh. Các chuyên gia y tế cũng đánh giá hiệu quả bảo vệ của các loại vắc-xin phòng Covid-19 đang được sử dụng hiện nay tại Việt Nam nằm trong khoảng từ 78 - 94% tùy loại. Hiệu quả này sẽ bị giảm dần theo thời gian, đặc biệt là người từ 65 tuổi trở lên.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại điểm e khoản 1 Công văn số 10722, ban hành ngày 17-12-2021, người sau khi mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh (hồi phục) cần sớm được tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, gồm: các liều vắc-xin cơ bản và mũi tiêm nhắc lại (mũi 3 - PV). Tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản với khoảng cách sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 3 tháng. Liều cơ bản là liều vắc-xin tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất. Trong các loại vắc-xin được Bộ Y tế phê duyệt và được tiêm ở Việt Nam, chủ yếu là các loại vắc-xin liệu trình 2 liều (mũi 1, mũi 2).
“Vắc-xin phòng Covid-19 hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng nặng và tử vong, nhưng không hiệu quả trong việc ngăn chặn lây truyền vi-rút. Đặc biệt, ở những vùng có tỷ lệ nhiễm cao do tỷ lệ tiêm phòng thấp. Hiện nay, biến thể Omicron ghi nhận có khả năng lây lan cao và khó lường trước các biến thể mới xuất hiện. Do đó, người dân cần phải tiêm mũi 3 ngay khi đến lượt. Người dân cần chủ động, tự giác đi tiêm chủng khi được địa phương gửi thông báo hoặc đến lịch tiêm chủng theo quy định”, bác sĩ Nguyễn Văn Oanh - Phó giám đốc Sở Y tế lưu ý.
| Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã ký ban hành Công văn số 2321/UBND-KGVX ngày 21-4-2022 về việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. |
Phan Hân