Vô cớ chém người, 5 bị cáo ra tòa lãnh án

30/11/2016 - 06:26

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa mở phiên tòa lưu động hình sự sơ thẩm tại xã Phước Thạnh (Châu Thành), xét xử 5 bị cáo: Huỳnh Nguyên Khang, Huỳnh Ngọc Mến (cùng ngụ xã Phước Thạnh), Võ Phúc Ánh, Trần Thế Hiển (cùng ngụ xã Hữu Định) và Ô Văn Thuận (ngụ phường Phú Khương, TP. Bến Tre) về tội “Cố ý gây thương tích”.

 

Tối 30-11-2015, trong lúc nhậu chung với Khang, Ánh, Mến, Hiển tại một quán ở xã Phước Thạnh, anh Nguyễn Minh Thành (Đồng Tháp) có kể việc bị anh Lê Minh Thương (ngụ ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh) chửi do Thành chạy xe nẹt pô; bấy giờ, Hiển cũng nói việc anh Thương đậu xe cản đường làm Hiển không qua được. Nghe xong, Khang rủ cả nhóm đi đánh, chém anh Thương thì được Mến, Ánh, Hiển đồng ý (anh Thành không đồng ý). Khang điện thoại rủ thêm Ô Văn Thuận rồi cả bọn lên mô tô, cầm theo ống tuýp sắt tới vòng xoay Hữu Định thì gặp Thuận, Thuận lấy 1 dao tự chế và 2 dao cạy dừa bỏ vào giỏ và cả bọn cùng lên đường.

Khang cầm dao, Mến cầm ống sắt, Ánh cầm dao cạy dừa cùng tới nhà anh Thương, còn Hiển và Thuận ở ngoài đường chờ. Ánh dùng dao chém vào cửa, Khang đạp cửa rồi cùng Mến, Ánh xông vào phòng khách rồi chém vào bàn, xe trong nhà. Bấy giờ, bà Mười (mẹ anh Thương) la làng, Mến cầm ống tuýp sắt bỏ chạy. Anh Thương từ trong phòng ngủ bước ra thì bị Khang chém vào vai trái, Thương quay trở vào phòng thì Khang chém tiếp nhưng bị anh chụp được tay, giằng co, la to và được người nhà cùng kêu cứu. Hoảng sợ, Khang buông dao bỏ chạy cùng đồng bọn. Trên đường đi chúng vứt hung khí để phi tang. Anh Thương được đưa đi cấp cứu (tỷ lệ thương tật 8%) và gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã bồi thường 16 triệu đồng cho bị hại Thương. 

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt các bị cáo: Khang 1 năm tù; Thuận và Mến, mỗi bị cáo 9 tháng tù; Ánh 6 tháng tù (hưởng án treo) với thời gian thử thách 12 tháng; Hiển 6 tháng cải tạo không giam giữ.

 

H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN