BDK - Huyện Mỏ Cày Nam là quê hương của phong trào Đồng khởi đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau giải phóng, vùng đất cách mạng nghèo khó từng bước làm cuộc “Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Xã nông thôn mới kiểu mẫu Định Thủy (Mỏ Cày Nam) phát triển mô hình hợp tác xã tạo việc làm cho lao động nông thôn.
Làng quê đổi thay
Nhiều địa phương vùng sâu, điều kiện kinh tế khó khăn của huyện Mỏ Cày Nam đang dần “thay da đổi thịt” nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân trong xây dựng NTM. Trong đó, xã Định Thủy là nơi khởi phát phong trào Đồng khởi vào năm 1960 và hiện đi đầu trong phong trào xây dựng NTM. Xã Định Thủy là đơn vị đầu tiên của huyện Mỏ Cày Nam được công nhận xã NTM năm 2015 và hiện là xã duy nhất đạt NTM kiểu mẫu của huyện.
Chủ tịch UBND xã Định Thủy Phạm Văn Ngời cho biết: “Hiện tại, toàn xã có 1.112ha dừa, trong đó có 340ha dừa hữu cơ. Hầu hết người dân trồng dừa có ký hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp giá bán cao, ổn định. Địa phương có 162 cơ sở chuyên gia công các mặt hàng dừa giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động; thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 75,15 triệu đồng/người/năm, cao hơn gấp đôi so với năm 2015. Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng thông suốt từ xã tới các ấp…”.
Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy có 292 thành viên hoạt động khá hiệu quả. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy Trần Văn Đạt cho biết: “Hiện tại, hợp tác xã có máy tách chỉ xơ dừa lấy mụn dừa cung ứng các cơ sở làm cây giống, phân bón và phần chỉ cung ứng các cơ sở sản xuất lưới, thảm chỉ xơ dừa. Hợp tác xã thu mua dừa của xã viên rồi sơ chế cung ứng cho doanh nghiệp đã góp phần tạo việc làm cho lao động ở nông thôn”.
Con đường từ huyện Mỏ Cày Nam vào trung tâm xã Định Thủy được mở rộng để xe tải lớn chở hàng hóa, nông sản ra vào thuận tiện. Diện mạo xã NTM kiểu mẫu đang thay đổi từng ngày khi đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được nâng lên. Đến nay, xã có 100% tuyến đường giao thông trục xã, liên xã, liên ấp, đường ngõ xóm đều đảm bảo xanh - sạch và giao thông thông suốt, các tuyến đường đều có hệ thống chiếu sáng giúp người dân thuận tiện đi lại và đảm bảo an ninh trật tự. Hiện xã có 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,23%; tỷ lệ dân số có sổ sức khỏe điện tử trên hệ thống thông tin y tế quốc gia đạt 60,28%...
Thi đua xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 29-1-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025, huyện Mỏ Cày Nam đã thực hiện đề án xây dựng huyện NTM với kế hoạch, lộ trình cụ thể. Các địa phương trong huyện đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng NTM mang lại hiệu quả thiết thực theo tình hình thực tế của địa phương mình.
Là địa phương nằm cặp sông Hàm Luông, điều kiện phát triển kinh tế của xã Minh Đức chủ yếu từ cây dừa, hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Bằng sự nỗ lực vươn lên, xã Minh Đức từng bước thay đổi khá toàn diện như: hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, mở rộng, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, giao thương của người dân; cảnh quan môi trường thường xuyên được tôn tạo; an ninh trật tự được giữ vững. Năm 2021, Minh Đức được công nhận xã NTM, năm 2023 được công nhận xã NTM nâng cao.
Hiện tại, xã Minh Đức có 11 mô hình dân vận khéo với 2 mô hình cấp tỉnh và 9 mô hình cấp huyện gắn với xây dựng NTM như: nâng cao chất lượng “Ngày Chủ nhật NTM”, vận động nhân dân lắp đèn chiếu sáng, thành lập tổ hợp tác dừa hữu cơ, xây dựng đường hoa, mô hình văn hóa văn nghệ…
Tại ấp Tân Quới Đông A (xã Minh Đức), đời sống người dân có sự thay đổi rõ rệt nhờ sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên nơi đây. Đảng viên Nguyễn Tiến Công, 71 tuổi cho biết: “Đảng viên trong chi bộ đều gương mẫu, đi đầu trong đóng góp vật chất, ngày công lao động để thực hiện các công trình, phần việc xây dựng NTM. Bản thân tôi 3 năm qua đã ươm, chiết hơn 1.000 cây mẫu đơn, hoàng yến để cùng địa phương trồng hoa ở các tuyến đường, góp phần cho xóm làng thêm đẹp”.
Bí thư Chi bộ ấp Tân Quới Đông A Nguyễn Thị Mười cho biết: “Tất cả các đảng viên trong chi bộ đều được phân công theo dõi, hỗ trợ tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phần việc trong xây dựng NTM. Trong đó, mỗi tháng thực hiện 2 lần “Ngày Chủ nhật NTM” được người dân tham gia tích cực để trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, tuyên truyền bảo vệ môi trường… rất hiệu quả. Hiện tại nhà văn hóa ấp được lắp Wifi miễn phí phục vụ nhu cầu của người dân. Tỷ lệ hộ gia đình có thiết bị thông minh đạt 92,1%...”.
Chủ tịch UBND xã Minh Đức Phạm Thanh Bút cho rằng: “Để đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng của người dân là chủ thể trong xây dựng NTM. Trong đó, địa phương đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng NTM bằng với những mô hình, việc làm cụ thể gắn với chủ thể là người dân thụ hưởng. Từ đó, bộ mặt nông thôn thực sự có nhiều khởi sắc, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện… Hiện địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí để được công nhận xã NTM kiểu mẫu”.
Năm 2015, huyện Mỏ Cày chỉ có duy nhất xã Định Thủy được công nhận xã NTM, sau gần 10 năm phấn đấu, đến nay tất cả 15/15 xã đều được tỉnh công nhận xã NTM. Năm 2024, huyện Mỏ Cày Nam đã hoàn thành 9 tiêu chí của huyện NTM, được Văn phòng NTM Trung ương thành lập đoàn khảo sát thực tế và đang trình hồ sơ về Trung ương để được công nhận huyện NTM.
“Địa phương đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng NTM với những công trình, phần việc thiết thực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, trong 15 xã đạt chuẩn NTM có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong thời gian tới, với phương châm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, huyện Mỏ Cày Nam sẽ tập trung nâng chất các tiêu chí trong xây dựng NTM. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để người dân chính là đối tượng thụ hưởng từ xây dựng NTM mang lại”.
(Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Việt Thành)