Xét xử bị cáo phạm tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu chống Nhà nước

09/06/2022 - 15:25

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 9-6-2022, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh (46 tuổi) 5 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Linh tại phiên tòa ngày 9-6-2022.

Bị cáo Linh tại phiên tòa ngày 9-6-2022.

Ngoài bị tù, Linh còn bị phạt hình phạt bổ sung dưới hình thức quản chế với thời hạn 5 năm, kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.

Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1976), thường trú ở ấp Chánh, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre là đối tượng đã 2 lần bị Công an huyện Châu Thành xử phạt hành chính về hành vi phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự của cá nhân: lần thứ nhất, bị xử phạt 2,5 triệu đồng vào ngày 13-9-2019; lần thứ hai, bị xử phạt 3 triệu đồng vào ngày 11-3-2020 (chưa chấp hành nộp tiền phạt).

Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2020 đến tháng 9-2021, Nguyễn Duy Linh đã nhiều lần sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên Nguyễn Duy Linh, sau đó đổi tên thành Duy Linh đăng tải tổng cộng 193 bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chống đối chính quyền. Linh cũng đăng tải nhiều nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, dịch Covid-19 sai sự thật và đã gây nhiều hoang mang trong nhân dân. Các nội dung đăng tải sai sự thật này đã nhận được hơn 51 ngàn lượt  like, chia sẻ, bình luận trên mạng.  

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Linh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo thừa nhận là người đã thực hiện hành vi làm, phát tán, tuyên truyền các bài viết sai sự thật để nhằm mục đích xúc phạm danh dự cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chống chính quyền; bị cáo cũng là người đã làm đơn xin gia nhập tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (tổ chức phản động chống Nhà nước) nhưng chưa có thông tin phản hồi…

Trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Linh đã nói lời ân hận về hành vi sai trái của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh xét bị cáo Nguyễn Duy Linh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù và hình phạt bổ sung phạt quản chế 5 năm.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN