Xét xử nhóm đối tượng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

03/04/2025 - 16:24

BDK.VN - Sau 2 ngày xét xử, ngày 3-4-2025, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Kế Thanh (48 tuổi), ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐTS), 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả (SDTLG) của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thanh phải chấp hành là 17 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 3-4-2025

Cùng tội danh với bị cáo Thanh, bị cáo Phạm Minh Toàn (34 tuổi, xã Thành Triệu) và bị cáo Võ Ngọc Ẩn (48 tuổi, xã Quới Thành) huyện Châu Thành, mỗi bị cáo bị tòa phạt 12 năm tù về tội lừa đảo CĐTS, 3 năm tù về tội SDTLG của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt chung mỗi bị cáo phải chấp hành 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Công Thức (25 tuổi, xã Phước Thạnh) và bị cáo Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, xã Quới Sơn) huyện Châu Thành, mỗi bị cáo bị tòa phạt 8 năm tù về tội lừa đảo CĐTS, 3 năm tù về tội SDTLG của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt chung mỗi bị cáo phải chấp hành 11 năm tù.

Bị cáo Liêu Quốc Việt (38 tuổi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành) bị tòa phạt 11 năm tù về tội lừa đảo CĐTS. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (33 tuổi, xã Quới Thành) bị tòa phạt 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi, xã Quới Thành) bị tòa phạt 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo: Lê Trường Chinh (34 tuổi, thị trấn Tiên Thủy), Ngô Hoàng Trường Sơn (34 tuổi, xã Phú Túc), Nguyễn Tấn Bình 26 tuổi, xã Tam Phước, mỗi bị cáo bị phạt 2 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khoảng đầu năm 2020, ông T bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN.QSDĐ) với diện tích 6,69 ngàn mét vuông (đất tọa lạc tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm). Ông T nhờ Huỳnh Sĩ Tân làm thủ tục để được cấp lại GCN.QSDĐ. Đến tháng 7-2020, ông T được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại GCN.QSDĐ đúng với hiện trạng sử dụng đất.

Lúc này Tân yêu cầu ông T trả tiền công đi làm giấy nhưng ông T không đến nhận vì không có tiền. Tân đã cất giữ GCN.QSDĐ của ông T. Khoảng 2 tháng sau, do cần tiền và Tân đã hỏi vay của Đỗ Kế Thanh 60 triệu đồng rồi đưa GCN.QSDĐ của  ông T cho Thanh giữ nhưng không đóng lãi. Khoảng 2 năm sau, Thanh cần lấy lại tiền nên cho Phạm Minh Toàn biết vụ việc.

Sau đó, Đỗ Kế Thanh, Phạm Minh Toàn, Võ Ngọc Ẩn, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Công Thức đã có hành vi câu kết với nhau sử dụng tài liệu giả là “Hợp đồng ủy quyền” và “Giấy xác nhận đất không tranh chấp” do Lê Trường Chinh, Ngô Hoàng Trường Sơn và Nguyễn Tấn Bình làm ra và cùng với Nguyễn Thị Thúy Hằng, Liêu Quốc Việt dùng thủ đoạn gian dối đóng vai giả chủ đất, người thân của chủ đất để thực hiện hành vi lừa đảo CĐTS đối với bà Đỗ Thị Thanh Thúy.

Vụ việc diễn ra trót lọt, bị hại Thúy đã tin tưởng và mua đất với giá 3 tỷ đồng. Các bị cáo đã lấy tiền của bà Thúy rồi cùng chia tiền ra tiêu xài. Đối với Nguyễn Văn Dũng mặc dù biết rõ tài sản do các bị cáo phạm tội mà có nhưng vẫn nhận tiêu thụ số tiền 40 triệu đồng.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án (diễn ra từ ngày 1-4-2025 đến 3-4-2025), các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bến Tre đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và đã tuyên phạt với mức án nêu trên. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc phần trách nhiệm dân sự bồi thường đối với mỗi bị cáo trong vụ án.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN