Xử phạt nặng đối với hành vi kinh doanh rượu và thuốc lá nhập lậu

26/11/2010 - 08:47

Theo ông Phạm Vũ Hòa - Trưởng phòng Tổng hợp Nghiệp vụ - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: Thực hiện theo tinh thần Nghị định 76-2010-NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi bổ sung Điều 11 Nghị định 06-2009-NĐ-CP ngày 12-1-2009 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 1-9-2010, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết đối với các đối tượng có liên quan.

Theo đó, mức xử phạt đối với hành vi kinh doanh mặt hàng nhập lậu sẽ tăng cao. Cụ thể, tại khoản a, điều 11 của Nghị định quy định mức phạt thấp nhất từ 100 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng đối với người kinh doanh rượu nhập lậu có giá trị đến 500 ngàn đồng, mức phạt cao nhất lên đến 100 triệu đồng, nếu rượu nhập lậu có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; đối với hành vi nhập lậu hàng hóa có giá trị cao hơn nữa thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tịch thu tang vật và tước giấy phép kinh doanh từ 6 đến 12 tháng. Về thuốc lá điếu nhập lậu, khung phạt thấp nhất là 50 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng đối với người kinh doanh dưới 10 gói, mức phạt cao nhất là 100 triệu đồng đối với người kinh doanh từ 1.000 đến 1.500 gói; nếu số lượng từ 1.500 gói trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
* Trường hợp người vi phạm đã bị kết án về tội này (đối với người vi phạm có mức phạt 100 triệu đồng) chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc có dấu hiệu phạm tội thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau khi bị xử phạt, tang vật vi phạm hành chính sẽ bị tịch thu, đồng thời người vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 6 tháng đến 12 tháng. Tang vật tịch thu không đảm bảo chất lượng sẽ bị tiêu hủy; cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiêu hủy tang vật vi phạm.
Cũng theo ông Hòa, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 289 vụ vi phạm, tịch thu gần 85 ngàn gói thuốc lá các loại và xử phạt hành chính, nộp ngân sách Nhà nước trên 232 triệu đồng.

 

T. Long - Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN