Chuẩn bị lễ công bố xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ

09/11/2022 - 16:51

BDK.VN - Ngày 9-11-2022, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị lễ công bố xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị lễ công bố.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị lễ công bố.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp.

Nhằm quảng bá hình ảnh quả bưởi Bến Tre ra thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ”, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bến Tre chủ trì. Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu là đơn vị doanh nghiệp xuất khẩu sẽ thực hiện.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh đã thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức lễ công bố, thành phần tham dự, kịch bản chương trình lễ sẽ diễn ra tại lễ công bố. Theo đó, lễ công bố sẽ được tổ chức tại tỉnh Bến Tre, thời gian 1 buổi vào cuối tháng 11-2022 (ngày 26 hoặc 30). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công.

Phó giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu Ngô Tường Vy báo cáo công tác chuẩn bị lễ công bố.

Phó giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu Ngô Tường Vy báo cáo công tác chuẩn bị lễ công bố.

Được biết, bưởi da xanh là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ, sau các loại quả: Xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Tuy nhiên, đây là trái cây có thời gian bảo quản dài, hứa hẹn là điểm sáng trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Theo quy định của Hoa Kỳ, vùng trồng và cơ sở xử lý trái bưởi tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải được đăng ký với Cục Bảo vệ thực vật và Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS). Theo đó, các vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi phải có biện pháp quản lý phù hợp để loại bỏ các đối tượng dịch hại phía bạn quan tâm; loại bỏ tất cả quả rụng trước khi đưa vào nhà đóng gói; được làm sạch, xử lý nấm và phủ sáp toàn bộ quả; loại bỏ hết lá, cuống và các bộ phận khác của cây (trừ cuống quả ngắn hơn 2,5cm vẫn còn gắn vào quả).

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN