Cưỡng đoạt tài sản, bị phạt 7 năm tù

02/08/2018 - 07:34

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự chiều 1-8-2018, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt mức án 7 năm tù đối với Phan Văn Trường Vang về tội cưỡng đoạt tài sản. Tòa còn tuyên buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền 342,77 triệu đồng cho bị hại Phan Văn Cường.

Bị cáo Phan Văn Trường Vang tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 1-8-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Phan Văn Trường Vang tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 1-8-2018. Ảnh: H. Đức

Phan Văn Trường Vang, sinh năm 1988, ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là tài xế của Công ty Gò Đàng, tỉnh Tiền Giang. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 5-2016, Vang và thủ kho Phan Văn Cường có lén lút lấy trộm bao bì của công ty đem bán lấy tiền chia nhau xài.

Cuối năm 2016, Vang nghỉ làm và bị thiếu nợ nên đã nhiều lần mượn tiền của ông Cường để trả, tổng cộng 51,23 triệu đồng. Sau đó, Vang hỏi mượn tiếp nhưng ông Cường không cho.

Tháng 5-2017, Vang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ông Cường nên đã nhiều lần nhắn tin hăm dọa, uy hiếp Cường là sẽ tố cáo với Công ty Gò Đàng việc lấy hàng đem bán trước đây. Do vậy, ông Cường đã nhiều lần đưa tiền cho Vang qua gửi bưu điện, ngân hàng, nhờ người quen hoặc trực tiếp trao cho Vang. Đến tháng 10-2017, tổng số tiền Vang chiếm đoạt được của Cường là 342,77 triệu đồng, trong đó có 51,23 triệu đồng tiền mượn.

Ngày 20-10-2017, Vang dùng điện thoại xưng tên của người khác rồi nhắn tin kêu Cường đưa 10 triệu đồng để trả nợ cho Vang. Cường đã đến trình báo vụ việc tại Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đến 17 giờ cùng ngày, Công an đã bắt quả tang Trương Tuấn Anh (làm nghề chạy honda ôm) là người đi nhận tiền thay cho Vang, trong lúc ông Cường tới điểm hẹn giao số tiền 5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Vang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công ty Gò Đàng xác định không có việc bị mất trộm nên không có cơ sở để xử lý hình sự việc này.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN