Cựu thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế gia đình (tt)

03/08/2022 - 11:05

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Nguyễn Lan Châu (bìa phải) dự họp mặt truyền thống các thế hệ thanh niên xung phong tại Hà Nội, tháng 7-2022. Ảnh: CTV

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Nguyễn Lan Châu (bìa phải) dự họp mặt truyền thống các thế hệ thanh niên xung phong tại Hà Nội, tháng 7-2022. Ảnh: CTV

Kết quả phong trào thi đua “Cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững”, có 239 cựu TNXP làm kinh tế giỏi, 259 cựu TNXP thoát nghèo bền vững, so với năm 2019 giảm 56 hộ nghèo, 98 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 13,11%. Trong đó, có 2 hộ cựu TNXP vùng kinh tế mới tỉnh Đắk Lắk nhờ nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, cần cù, chăm chỉ trong lao động nên cuộc sống gia đình khá giả, con cháu học hành thành đạt, có công ăn việc làm ổn định như: anh Trương Văn Tiếp, anh Võ Văn Bảnh…

Trong xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, Hội Cựu TNXP phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giải quyết chính sách như: chế độ liệt sĩ 140/140, đạt 100%; chế độ thương binh 358/358, đạt 100%. Số hưởng bảo hiểm y tế đạt 100%. Ban Thường vụ Tỉnh hội đã phối hợp với Ban Liên lạc TNXP Giải phóng miền Nam tìm và quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ TNXP đã hy sinh trên các chiến trường miền Đông Nam Bộ, đất bạn Lào, Campuchia và 5 hài cốt trong tỉnh. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của Nhà nước.

Đặc biệt, 3 năm qua, Tỉnh hội phối hợp điều tra, khảo sát và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xác nhận Phiên hiệu 80 đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước với 2.549 đội viên, theo Thông tư số 18/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 112/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả, có 1.356/2.459 cựu TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 trên địa bàn tỉnh hưởng chính sách theo Nghị định số 112/NĐ-CP, số đối tượng còn lại đã hưởng theo các Quyết định số 290, 104, 40, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp với nhiều lý do chưa được hưởng chính sách theo Nghị định số 112/NĐ-CP. Tổng số hội viên toàn tỉnh 4.483 người, chiếm 100% tổng số cựu TNXP sinh sống trên địa bàn được khảo sát. Có 140/140 TNXP được công nhận liệt sĩ, 358/358 là thương binh, 19/19 bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Trung Kiên và 1 tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân C2012 Nguyễn Văn Tư Bến Tre, thuộc Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam. Toàn tỉnh có 86 xã, phường, thị trấn, 7/9 huyện, thành phố có đủ điều kiện thành lập hội theo Nghị định số 45/NĐ-CP.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nguyễn Lan Châu cho biết: 3 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Hội Cựu TNXP tỉnh đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trước đồng đội, trước lịch sử. Vì vậy, đã nỗ lực không ngừng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra hàng năm, nhất là phong trào thi đua thực hiện chuyên đề: “Cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững”. Đặc biệt, hội đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, tham mưu giúp cho Đảng, Nhà nước giải quyết 100% chính sách đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hội đã cổ vũ, động viên hội viên phát huy truyền thống TNXP, nêu gương sáng trong cuộc sống theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hăng hái tham gia công tác xã hội, các phong trào thi đua yêu nước.

Trong thành quả chung của Hội Cựu TNXP tỉnh có sự giúp đỡ của ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà, các doanh nghiệp, cùng nhiều tổ chức, cá nhân, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp, giúp đỡ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho Thường trực Hội tỉnh, huyện, thành phố làm việc và trong việc phối hợp thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cựu TNXP; trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Một nhân tố quan trọng, mang tính quyết định là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh đã đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động do hội đề ra; đồng thời, nêu gương sáng trong cuộc sống với phương châm: “Thời trẻ xung phong - Về già gương mẫu”, vì sự giàu mạnh của quê hương Bến Tre.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN