Gương cán bộ công an làm theo lời Bác

10/11/2021 - 06:16

BDK - Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, hai anh em song sinh Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Trường Chinh, cán bộ Công an huyện Thạnh Phú luôn giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Ban Chỉ huy Công an huyện đánh giá cao.

Trung úy Nguyễn Thanh Tùng và Trung úy Nguyễn Trường Chinh nghiên cứu sách, tài liệu về Bác.

Trung úy Nguyễn Thanh Tùng và Trung úy Nguyễn Trường Chinh nghiên cứu sách, tài liệu về Bác.

Điều ấn tượng với hai anh em song sinh Thanh Tùng và Trường Chinh là không chỉ giống nhau về ngoại hình, giọng nói, hai chàng trai trẻ còn có chung sở thích, ước mơ, niềm đam mê và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, để lo cho hai con cùng một lúc, mẹ của Tùng và Chinh phải vất vả bội phần. Đáp lại sự kỳ vọng của gia đình, Thanh Tùng, Trường Chinh luôn chăm chỉ, cố gắng trong học tập, kết quả là nhiều năm liền, hai bạn đều đạt học sinh giỏi. Định hướng được phục vụ trong ngành công an, năm 2014, hai anh em đều thi đậu vào trường Công an nhân dân (Thanh Tùng đậu Đại học An ninh nhân dân, Trường Chinh đậu vào Đại học Cảnh sát nhân dân) trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, năm 2018, cả hai anh em song sinh Thanh Tùng - Trường Chinh đều đạt danh hiệu học viên giỏi toàn khóa, tốt nghiệp loại giỏi, được xét thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu úy lên Trung úy.

Có nhiều thế mạnh, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tham mưu, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng được Ban Chỉ huy Công an huyện Thạnh Phú phân công về Đội Tổng hợp. Với tính cách tỉ mỉ, cẩn trọng, anh còn được phân công phụ trách công tác hồ sơ nghiệp vụ của đơn vị. Vào những đợt cao điểm, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng luôn chủ động làm thêm ca, thêm giờ, đảm bảo đúng tiến độ công việc. Hình ảnh người cán bộ tham mưu điềm đạm, cần mẫn đi sớm về khuya đã quá quen thuộc và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp từ đồng chí, đồng đội.

Khác biệt với tính cách của anh trai, Trung úy Nguyễn Trường Chinh có phần sôi nổi, dạn dĩ hơn. Nhận thấy được sự hoạt ngôn và có khả năng truyền đạt tốt nên ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giải quyết tai nạn giao thông, Trung úy Nguyễn Trường Chinh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự còn được lãnh đạo Công an huyện tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng nội dung, trực tiếp tham gia tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Từ giữa năm 2018 đến nay, anh đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông hàng trăm lượt, góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho người dân trên địa bàn.

“Mặc dù công tác ở hai vị trí khác nhau nhưng hai anh em Trung úy Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Trường Chinh luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn mà còn là những cán bộ đoàn năng nổ, đầy nhiệt huyết”, Trung tá Cao Thành Nhân - Phó trưởng Công an huyện Thạnh Phú nhận xét.

Ngoài những điểm nổi bật trên, hai anh em Trung úy Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Trường Chinh còn có chung sở thích và đam mê “Kể chuyện về Bác”. Hai anh em luôn dành thời gian sưu tầm sách, tài liệu, câu chuyện về Bác để nghiên cứu, luyện kể một cách nhuần nhuyễn. Với chất giọng trầm ấm, cách diễn đạt truyền cảm, mới mẻ, trong cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 do Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức vừa qua, hai anh em đạt giải nhất, nhì. Tiếp tục vòng cấp tỉnh, được sự hỗ trợ tích cực của anh trai, Trung úy Nguyễn Trường Chinh đã đạt giải nhất, nhận được sự khen ngợi từ Ban giám khảo.

Ghi nhận những thành tích, kết quả công tác đạt được, từ năm 2018 đến nay, Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Huyện ủy, UBND huyện Thạnh Phú đã tặng 14 giấy khen cho hai anh em Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Trường Chinh.

Bài, ảnh: Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN