Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị tòa phạt 6 tháng tù

27/09/2022 - 17:23

BDK.VN - Ngày 27-9-2022, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử trực tuyến bị cáo Nguyễn Thị Miên (32 tuổi, không nơi cư trú ổn định), tuyên phạt Miên 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Màn hình xét xử trực tuyến tại điểm cầu TAND huyện Châu Thành.

Xét xử trực tuyến tại điểm cầu TAND huyện Châu Thành.

Nguyễn Thị Miên và chị Thơ là công nhân Khu công nghiệp Giao Long, cùng ở tại nhà trọ thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khoảng 11 giờ 50 ngày 14-1-2022, Miên đến phòng trọ của chị Thơ hỏi mượn xe mô tô hiệu Yamaha Sirius để đi đóng tiền nhà trọ thì được chị Thơ đồng ý. Sau khi mượn được xe, Miên điều khiển xe chạy thẳng lên TP. Hồ Chí Minh nhằm chiếm đoạt chiếc xe của chị Thơ.

Chị Thơ chờ Miên trả xe nhưng không được nên nhiều lần điện thoại cho Miên. Miên không bắt máy và chặn zalo, facebook của chị Thơ. Ngày 25-1-2022, chị Thơ trình báo sự việc cho cơ quan công an lập biên bản.

Sau thời gian truy tìm, ngày 9-7-2022, chị Thơ phát hiện Nguyễn Thị Miên đang ở khu vực D8 khu chung cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nên đã báo công an đến bắt giữ Miên.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Miên đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi tài sản trả lại cho chị Thơ. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Châu Thành, xe Yamaha Sirius của chị Thơ trị giá 13,16 triệu đồng.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN