Lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc

25/07/2024 - 20:12

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 25 và 26-7 để các bộ, ngành và địa phương Trung Quốc, đại diện Đoàn ngoại giao tại Bắc Kinh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc do Đại sứ Phạm Sao Mai dẫn đầu, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc do Đại sứ Phạm Sao Mai dẫn đầu, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Sáng 25-7, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc do Đại sứ Phạm Sao Mai dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Phạm Sao Mai cùng toàn thể đại biểu tham dự lễ viếng đã cùng tưởng nhớ về sự nghiệp gần 60 năm công tác với nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là trí tuệ lớn, tài năng lớn của Cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp phục vụ Tổ quốc, nhân dân, được nhân dân yêu quý, bạn bè quốc tế kính trọng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” đã phát huy mạnh mẽ; vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nổi bật, quan hệ với các đối tác lớn không ngừng được củng cố, nâng tầm và đạt nhiều thành quả thực chất. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 25 và 26-7 để các bộ, ngành và địa phương Trung Quốc, đại diện Đoàn ngoại giao tại Bắc Kinh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung Quốc như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Chính pháp Trung ương, Trường Đảng Trung ương, Nhân dân nhật báo, Tạp chí cầu thị, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Dân chính, Bộ Giao thông vận tải và Đại sứ, Đại biện các nước tại Trung Quốc như Lào, Thái Lan, Philippines, Brunei, Singapore, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Uruguay, Thổ Nhĩ Kỳ… đã đến viếng, ghi sổ tang và gửi vòng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến viếng và ghi sổ tang, đồng chí Trương Quang Quân, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc viết: “Thay mặt Ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chúng tôi luôn sẵn sàng đoàn kết, hợp tác cùng với phía Việt Nam, nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất."

 Đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Phó Ban Trương Quang Quân dẫn đầu, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)
Đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Phó Ban Trương Quang Quân dẫn đầu, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Trong sổ tang, Đoàn Đại sứ quán Lào tại Trung Quốc viết: “Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất, người đã cống hiến cuộc đời, sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp cao cả giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam - là mất mát to lớn. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng có vai trò then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao đời sống của người dân Việt Nam. Sự cam kết kiên định của đồng chí cho công tác phòng, chống tham nhũng và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực đã đưa đồng chí trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào chúng tôi mất đi một người đồng chí vô cùng gần gũi, thân thiết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo rất quan trọng đã góp phần tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cách mạng trong thời đại mới, là người kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã đóng góp to lớn cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.”

Trong sổ tang, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns viết: “Thay mặt Chính phủ Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn tới phu nhân, bà Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nước Mỹ sẽ ghi nhớ cam kết của ngài đối với tiến trình hàn gắn và xây dựng tương lai hoà bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực."

Đại sứ Singapore tại Trung Quốc Peter Tan bày tỏ: “Thay mặt Đại sứ quán Singapore, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn thân thiết của đất nước Singapore. Việt Nam đã phát triển ngày càng vững mạnh và quan hệ song phương giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi cùng chia sẻ với nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này.”

Trước đó, ngày 20-7, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang.

Cùng dự có đồng chí Thái Kỳ - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; đồng chí Vương Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc; đồng chí Lưu Kiến Siêu - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN