Thái Lan chọn xong địa điểm tổ chức King's Cup

25/07/2024 - 16:17

King's Cup 2024 - giải đấu truyền thống của Thái Lan đã chốt được tỉnh sẽ đăng cai là Songkhla.

Songkhla sẽ là tỉnh tổ chức King's Cup (Ảnh: Siamsport)

Songkhla sẽ là tỉnh tổ chức King's Cup (Ảnh: Siamsport)

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã công bố kết quả lựa chọn chủ nhà King's Cup lần thứ 50 tại lễ trao giải FA Thái Lan Awards 2023/24. Kết quả cho thấy quyền chủ nhà thuộc về tỉnh Songkhla, địa phương vượt qua vòng loại với số phiếu được bầu chọn nhiều nhất.

King's Cup là cúp bóng đá quốc tế lâu đời nhất ở châu Á. Giải đấu lần thứ 50 sẽ được tổ chức vào giai đoạn FIFA Days từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, mỗi đội thi đấu 2 trận theo thể thức loại trực tiếp là 2 trận bán kết và 1 trận chung kết. Kết quả trận đấu tại King's Cup 2024 đều được tính điểm y như các trận giao hữu loại A trên BXH của LĐBĐ Thế giới FIFA.

Có 3 tỉnh muốn tham gia đăng cai tổ chức King's Cup 2024 bao gồm Chiang Rai, Songkhla và Chiang Mai trước khi hội đồng đánh giá tỉnh Songkhla sẵn sàng nhất. SVĐ tổ chức các trận đấu sẽ là sân Tinsulanonda với sức chứa khoảng 20.000 người.

King's Cup 2024 là giải giao hữu tứ hùng bao gồm đội tuyển Thái Lan (chủ nhà) xếp thứ 101 thế giới cùng 3 đội tuyển khách mời đã được xác nhận là Syria xếp thứ 93 thế giới, đội tuyển quốc gia Tajikistan xếp thứ 103 thế giới và vô địch năm 2022 và đội tuyển quốc gia Philippines xếp thứ 147 thế giới. Lễ bốc thăm chia cặp cho 2 trận bán kết sẽ được tổ chức sau đó.

Iraq, Thái Lan, Tajikistan, Philippines là 4 đội tham dự (Ảnh: Siamsport)

Iraq, Thái Lan, Tajikistan, Philippines là 4 đội tham dự (Ảnh: Siamsport)

Đối với tỉnh Songkhla, đây là tỉnh thứ 2 ở khu vực phía Nam được quyền đăng cai tổ chức. Trước đó King's Cup đã được diễn ra từ tỉnh Phuket và lần này đánh dấu sau 26 năm ĐTQG Thái Lan chuẩn bị thi đấu lại ở tỉnh Songkhla sau ASIAD 1998.

Lần gần nhất ĐT Việt Nam được mời tham dự King's Cup là năm 2019. Khi đó thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại Thái Lan ở bán kết nhưng thua Curacao ở chung kết trên chấm penalty. Kể từ năm 2017, Thái Lan chưa thể có lần tiếp theo vô địch giải đấu.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN