BDK.VN - Không chỉ tham gia tốt hoạt động hội, thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ (HVPN) luôn đi đầu trong các phong trào do Hội Phụ nữ các cấp phát động. Với tâm huyết, sự gương mẫu, các chị đã góp phần mang lại những hiệu ứng tích cực lan tỏa sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương theo tinh thần “Đồng khởi mới” trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Những hội viên phụ nữ cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tiêu biểu trong công tác thiện nguyện
Nhắc đến chị Thượng Thị Thanh Thanh, hội viên Chi Hội phụ nữ ấp Giồng Chuối, xã An Đức (Ba Tri), không HVPN nào của ấp không biết về chị. Bằng sự năng động nhiệt huyết, suốt những năm qua, chị luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển của Chi hội Phụ nữ ấp Giồng Chuối nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Đức nói chung.
Là một hội viên nòng cốt, chị luôn nhiệt tình và tâm huyết với công tác Hội, đặc biệt là trong việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”. Tham gia thực hiện các tiêu chí trong phong trào, giúp các gia đình trong ấp nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Để thực hiện tốt vai trò của HVPN trong góp phần bảo vệ môi trường, chị Thanh Thanh cho biết,được Chi hội phân công vận động các thành viên Tổ phụ nữ số 2 tham gia đăng ký thu gom rác thải. Sau thời gian thực hiện nhiệm vụ chị đã vận động 20/20 hộ đăng ký tham gia mô hình thu gom rác thải, 26 thành viên tham gia Tổ phụ nữ xách giỏ đi chợ do Chi hội ấp thành lập. Cùng các hội viên khác tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, thực hiện việc bảo vệ môi trường, từ việc phân loại rác tại nguồn cho đến trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan môi trường trong ấp, trồng 20 cây cau kiểng trên các tuyến đường trong ấp, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng một môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, vận động mạnh thường quân, các cá nhân đóng góp kinh phí để hỗ trợ hơn 100 phần quà, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo trong ấp. Bản thân chị hàng tháng nấu cơm và trực tiếp mang đến cho các hộ gia đình neo đơn, khó khăn trong xã với tổng kinh phí lên tới hơn 50 triệu đồng.
“Cùng với hoạt động phong trào, trong công tác Hội, tôi luôn phối hợp với các thành viên để mỗi người đều cảm thấy được sự quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ. Vận động HV trong ấp đóng góp xây dựng Quỹ hoạt động của Chi hội, nhằm hỗ trợ những hội viên phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, mở một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng để giúp các hộ nghèo tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, qua đó giúp họ có thêm cơ hội phát triển kinh tế gia đình” - chị Thượng Thị Thanh Thanh chi sẻ.
Là hội viên gương mẫu với những đóng góp của mình trong công tác thiện nguyện và phong trào phụ nữ, nhiều năm liền chị Thượng Thị Thanh Thanh được Chi hội Phụ nữ ấp Giồng Chuối đề xuất và Hội LHPN xã An Đức tặng giấy biểu dương gương điển hình trong hoạt động thiện nguyện.
Cũng như chị Thanh Thanh, chị Nguyễn Thị Bé Sáu - hội viên Chi Hội phụ nữ ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc (Châu Thành) - Tổ Trưởng tổ Phụ nữ số 9 ấp Phú Thạnh là người có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Chị Bé Sáu cho biết, là thành viên của Nhóm thiện nguyện ấp Phú Thạnh, trong dịp Tết Nguyên đán 2025 chị đã vận động 50 phần quà để tặng hội viên nghèo, neo đơn tổng số tiền 15 triệu đồng.
Hàng tháng tham gia nấu và tặng cơm chay tại vườn mai Hữu Nghị, mỗi tháng trên 150 suất tổng số tiền trên 2,2 triệu đồng. Vận động chị em hội viên phụ nữ cùng tham gia ra quân ngày Chủ nhật nông thôn mới tại ấp nhằm tạo vẽ mỹ quan thông thoáng các tuyến đường, chăm sóc 2 tuyến đường hoa. Vận động HV thực hiện có hiệu quả mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, góp phần thực hiện đạt tiêu chí 13.3 về Môi trường của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
“Qua nhiều năm tham gia công tác Hội, nhiều lần tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, tôi có điều kiện nâng cao kỹ năng, năng lực trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên như vận động hội viên tham gia ra quân Ngày Chủ nhật nông thôn mới, tuyên truyền vận động chủ hụi và hụi viên hoạt động hụi theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ (5/5 chủ hụi đã hoàn tất thủ tục đăng ký tại UBND theo hướng dẫn Nghị định 19 của chính phủ ), được hội viên và cộng đồng tin tưởng” - chị Nguyễn Thị Bé Sáu chia sẻ.
Đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động
Cán bộ hội viên phụ nữ cơ sở được tham gia các lớp tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng thường xuyên.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của một tuyên truyền viên, chuyển tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến HV và nhân dân, bản thân từng cán bộ HVPN phải là những người tiêu biểu đi đầu. Hiểu được điều này, chị Nguyễn Thị Bích Liên, ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng (Bình Đại) chia sẻ, là HVPN mình phải luôn nêu cao tính gương mẫu đi đầu, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt hội, qua đó nắm, hiểu được các chương trình, các nội dung sẽ được triển khai trên địa bàn, để chuyển tải đến các thành viên trong gia đình cũng như hội viên khác.
Với mục tiêu trên, thời gian qua, chị Bích Liên và gia đìnhluôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định quy chế của địa phương. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” do Trung ương Hội phát động, thực hiện tốt các tiêu chí “5 không 3 sạch”, tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới, phát hoang, dọn dẹp vệ sinh môi trường và trồng cây xanh, các loại hoa phía trước sân nhà và trên các tuyến đường của ấp; vận động các chị phụ nữ trong ấp “Xách giỏ đi chợ hạn chế sử dung túi ni lông” và tự phân loại, xử lý rác tại nhà.
Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” chị phối hợp Chi hội và Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ, tặng quà cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ quà 2 cụ già neo đơn mỗi quý trị giá 750.000 đồng; hỗ trợ 1 em mồ côi, 1 em có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 10 kg gạo.
“Là tổ trưởng mô hình “5 có, 3 sạch” có 14 thành viên, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của thành viên tổ và hội viên phụ nữ về các tiêu chí 5 có 3 sạch. Là thành viên mô hình “ Nhà có ảnh Bác”, mình hỗ trợ tổ tuyên truyền ý nghĩa việc thờ ảnh Bác nhằm lan toả ngày càng sâu rộng trong hội viên phụ nữ, người dân thể hiện lòng biết ơn, tôn kính với bác và giáo dục các thế hệ trong gia đình ghi nhớ công lao to lớn của Bác. Từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với vay trò là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, cụm trưởng nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững” - chị Nguyễn Thị Bích Liên cho biết thêm.
Cũng như chị Bích Duyên, chị Từ Thị Thu Thảo - Hội viên Chi Hội phụ nữ ấp Hòa Phước, xã Vĩnh Hòa (Chợ Lách),gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Để thực hiện tốt điều này, ngoài việc gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chị còn là người sống hòa đồng, đoàn kết, có uy tín trong cộng đồng.
Chị Từ Thị Thu Thảo chia sẻ, để lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua trong công tác Hội, hàng tháng chị chủ động đề xuất, tổ chức và tham gia tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Không chỉ trực tiếp tham gia, chị còn hướng dẫn, vận động các HVPN cùng tham gia hoạt động Hội. Vận động chị em trong Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tham gia các phong trào, hoạt động do Hội LHPN xã, Hội LHPN huyện Chợ Lách, Hội LHPN tỉnh Bến Tre phát động: giao lưu dân vũ, đồng diễn dân vũ, diễu hành,...
Bên cạnh, chị Thu Thảo còn tham gia tuyên truyền, vận động HVPN và người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương; được hội viên và cộng đồng tin tưởng, quý mến; có tinh thần học hỏi, sáng tạo, đóng góp nhiều sáng kiến cho công tác Hội; vận động chị em tham gia vào Hội, giới thiệu để PN tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, vận động HVPN tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới… Chị được Hội cơ sở, chi Hội, tổ Hội đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và kết quả hoạt động hoặc đạt thành tích đặc biệt được Hội cấp trên ghi nhận hoặc có thành tích hoặc đóng góp nổi bật trong tham gia hoạt động Hội, được Hội Biểu dương gương điển hình cá nhân tiêu biểu.
Tham gia dạy dân vũ cho các cô, chị trong Ban chấp hành Hội LHPN xã; tham gia vận động thành lập các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả, giúp đỡ hội viên khác vươn lên thoát nghèo; tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; gương mẫu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt. Chị hỗ trợ 120 phần quà cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, mỗi phần quà 350.000 đồng, tổng số tiền 42 triệu đồng; tham gia vận động xây dựng Mái ấm tình thương cho 1 hội viên nghèo, số tiền 50 triệu đồng
Chị Phạm Thị Thanh Liêm - Hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Phú Tự, xã Phú Hưng (TP. Bến Tre) là hội viên sống gần gũi, chan hòa với mọi người. Để tạo sự gắn kết trong công tác Hội, chị và những cán bộ Chi hội phụ nữ ấp thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc HVPN để kịp thời nắm bắt thông tin dư luậnxã hội nhằm để phản ánh những bức xúc của dư luận xã hội về Hội cấp trên có hướng chỉ đạo sâu sát.
Cùng với đó, chị còn tích cực cùng hội tham gia công tác bảo vệ môi trường (vệ sinh các tuyến đường của ấp), vận động hộ hội viên trang bị và ứng phó với công tác phòng cháy chữa cháy; tham gia mô hình hụi tương trợ không lời nhằm giúp cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn có vốn làm ăn và được hội viên phụ nữ nhiêt tình, hưởng ứng.
“Cùng với công tác hội, bản thân tôi còn vận động hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tặng 70 phần quà cho trẻ em mồ côi ở Mái ấm Phật Minh, tặng 8 suất học bổng Nguyễn Thị Định, kinh phí 2,4 triệu đồng; hỗ trợ đỡ đầu 5 em mồ côi có hoàn cảnh mồ côi trên địa bàn với số tiền 2,5 triệu đồng; hỗ trợ 250 xuất ăn sáng, quà cho các bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn trên địa bàn trong các dịp, lễ Tết. Tích cực vận động tặng quà cho hội viên nòng cốt của ấp nhân dịp tổng kết năm,… Hàng năm được Hội LHPN xã Phú Hưng và Chi hội Phụ nữ ấp Phú Tự, xã Phú Hưng biểu dương với kết quả đóng góp của mình” - Chị Phạm Thị Thanh Liêm cho biết.