Phát triển điện gió là một trong những mục tiêu hiện thực hóa chủ trương phát triển về hướng Đông của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Kim Cường
Tư duy đột phá
Trong vô vàn khó khăn sau đại dịch Covid-19 và tác động của biến đổi khí hậu, sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp khó khăn, hiện đến hết quý I-2024, kết quả tăng trưởng kinh tế (GRDP) tuy chưa đạt như kỳ vọng, đạt 4,55% thấp hơn từ 1,95 - 2,45% so với chỉ tiêu Nghị quyết (từ 6,5 - 7%) nhưng đây là sự nỗ lực rất lớn của tỉnh.
Với quyết tâm thi đua ”Đồng khởi mới”, đánh giá sau quý I-2024, giá trị sản xuất các khu vực, tổng mức bán lẻ hàng hóa, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được nâng chất và bảo đảm. Hoạt động du lịch phục hồi tốt. Lượng khách và doanh thu tăng khá cao so với cùng kỳ. Cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm về số vụ.
Thông tin tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư khóa X về việc đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm cho biết: Mới đây, thông tin số liệu khảo sát từ các tổ chức xếp hạng Bến Tre là địa phương đầu tiên mà người dân cả nước mong muốn đến sinh sống, với mức chi phí thấp, chất lượng cao, môi trường tốt… Số liệu thứ 2, tuổi thọ bình quân của người Bến Tre là 75,66 tuổi, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành trong cả nước. Điều này cho thấy đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đây là những kết quả đáng khích lệ, là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của Đảng bộ và người dân Bến Tre.
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, ngoài việc phát huy tối đa hiệu quả trong nội địa, tỉnh định hướng phát triển về hướng Đông. Mục tiêu phát triển về hướng Đông là phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Trong đó, kinh tế biển là trọng tâm gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực qua tuyến động lực ven biển, mở ra không gian phát triển của tỉnh và toàn vùng. Từ đó, hình thành khu kinh tế ven biển với những ngành, lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết: Trong định hướng phát triển về hướng Đông, tỉnh sẽ lấn biển 50 ngàn héc-ta bằng ¼ diện tích của tỉnh hiện nay, trong đó sẽ phát triển năng lượng sạch, đô thị biển, cảng biển, du lịch biển, các khu, cụm công nghiệp. Hình thành tuyến đường ven biển để kết nối với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh duyên hải phía Tây đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, mở ra hành lang kinh tế gắn với khu lấn biển của tỉnh sẽ tạo ra điều kiện phát triển kinh tế mới của tỉnh trong tương lai.
Quyết tâm xây dựng quê hương
Suốt hơn nửa thế kỷ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh luôn tự hào, giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị của tinh thần “Đồng khởi” trong xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, để tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh năm 2024 sẽ quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết của cả nhiệm kỳ, đòi hỏi các cấp ủy, các ngành, đơn vị, địa phương cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa.
Đầy tự hào, Bí thư Chi bộ ấp Hòa Phú 1, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam Phan Văn Phá bày tỏ: “Từ những kết quả đạt được của quê hương, chúng tôi vô cùng phấn khởi. Trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên ở xã Định Thủy sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đồng thuận chủ trương của Đảng, không ngừng phấn đấu, chung tay phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.
Ở góc độ Đoàn thanh niên, đại diện cho thế hệ trẻ, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh cho biết: Khi nhiều người muốn về Bến Tre để sống có nghĩa là chúng ta đang “đáng sống” ở sự nghĩa tình, thân thiện, tinh thần và phẩm chất của con người Bến Tre cùng sự hấp dẫn từ những giá trị văn hóa, lịch sử, tự nhiên. Trong thời gian tới, tuổi trẻ tỉnh quyết tâm làm tốt việc giáo dục tinh thần yêu quê hương, khát vọng phát triển tỉnh cho thanh thiếu nhi và định hướng hành động cụ thể; làm tốt hơn nữa cuộc vận động “Bến Tre trong tôi”, quảng bá hình ảnh đất và người, khát vọng Bến Tre lan tỏa cho nhiều người.
Quê hương tươi đẹp hôm nay là kết quả minh chứng cho niềm tin và sự nỗ lực của bao lớp người suốt nửa thế kỷ qua không ngừng cố gắng. Rồi đây, con đường mới sẽ đầy thử thách nhưng cũng chính là cơ hội để xứ Dừa bứt phá, vươn lên. Tất cả đều đang nằm trong tay của chính mỗi người.
“Chúng ta cần hết sức trân trọng sự sáng tạo, khơi dậy, phát huy vai trò, ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ngày càng hiệu quả, thực chất, tạo ra bước ngoặt mới để “thoát nghèo, chặn đà tụt hậu”. Tôi mong cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà phát huy tinh thần “Đồng khởi mới”, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, đồng lòng, đồng loạt, quyết tâm, quyết liệt, với khát vọng thoát nghèo, cùng nhau nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025 hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra”.
(Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh tại lễ phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025)
|
P. Hân - T. Đồng - A. Nguyệt