Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 bị cáo ra tòa lãnh án 

04/09/2024 - 21:17

BDK.VN - Chiều 4-9-2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tri Tấn Lộc (31 tuổi) ngụ phường An Hội, TP. Bến Tre 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (TTTPCMT).

Bị cáo Lộc và bị cáo Nhi tại phiên tòa chiều ngày 4-9-2024.

Cùng tội danh, bị cáo Trần Võ Ý Nhi (27 tuổi) ngụ phường Phú Tân, TP. Bến Tre bị tòa tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội TTTPCMT. Tổng hợp với hình phạt 8 năm tù của Bản án số 16/2024/HSST ngày 25-4-2024 của TAND tỉnh Bến Tre xử phạt Nhi (7 năm tù về tội trộm cắp tài sản và 1 năm tù về tội TTTPCMT) buộc bị cáo Nhi phải chấp hành hình phạt chung là 9 năm 3 tháng tù.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 27-12-2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Bến Tre tuần tra trên đường Nguyễn Huệ theo hướng từ phường An Hội về phường Phú Tân (TP. Bến Tre).

Đến Khu phố 2, Phường 4, TP. Bến Tre phát hiện Nguyễn Tri Tấn Lộc điều khiển xe chở Trần Võ Ý Nhi có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lộc dừng xe và làm xe ngã xuống mặt đường, tay Lộc cầm 2 túi nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng tự rơi xuống mặt đường nhựa. Lộc khai nhận đã cất giấu 2 túi nylon chứa ma túy để sử dụng thì bị bắt. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật 1,0734 gam ma túy loại Methamphetamine.

Ngoài lần bị bắt quả tang ra, Lộc khai nhận đã tàng trữ 20,9124 gam ma túy loại Methamphetamine và 0,0926 gam ma túy loại Ketamine tại nhà của Nhi để sử dụng, cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ. Tổng khối lượng ma túy Lộc tàng trữ là 21,9858 gam ma túy loại Methamphetamine và 0,0926 gam ma túy loại Ketamine.

Trần Võ Ý Nhi khai với cơ quan điều tra đã cất giấu ma túy tại nhà để dành sử dụng. Công an tiến hành khám xét và thu giữ 0,5594 gam ma túy loại Methamphetamine.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, bị cáo Lộc và bị cáo Nhi đã có tiền án về tội TTTTCMT và tiền sự về hành vi sử dụng TPCMT nên cần xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm và đã tuyên phạt với mức án nêu trên.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN