Thêm 1 trường hợp từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh được cách ly tập trung

15/06/2021 - 12:31

BDK.VN - Tối ngày 14-6-2021, tại Khu cách ly tập trung Trường Chính trị Bến Tre tiếp nhận thêm 1 trường hợp người về xã Bình Phú, TP. Bến Tre từ Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

1 trường hợp người về từ TP. Hồ Chí Minh được đưa cách ly tại Trường Chính trị Bến Tre. Ảnh: Nguyễn Tân.

1 trường hợp người về từ TP. Hồ Chí Minh được đưa cách ly tại Trường Chính trị Bến Tre. Ảnh: Nguyễn Tân

Sau khi về địa phương thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã, trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến, ngày 15-6-2021, lực lượng y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS -CoV-2.

Đến nay, Khu cách ly tập trung Trường Chính trị Bến Tre hiện có 42 người cách ly, gồm 12 trường hợp F1 có liên quan bệnh nhân 8077 (tại Hà Nội), số còn lại là người về từ TP. Hồ Chí Minh.

Trong ngày 14-6-2021, tỉnh tiếp tục ghi nhận 293 trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, chấm dứt cách ly 831 trường hợp, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 83 mẫu âm tính. 

Tỉnh hiện đang cách ly y tế 6.036 trường hợp, trong đó 26 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 294 trường hợp cách ly tập trung, 5.716 cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. 29 trường hợp hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương đang theo dõi sức khỏe.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có 11.324 người cách ly y tế phòng chống dịch tại tỉnh, gồm: 82 trường hợp tại cơ sở y tế, 2.551 cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú 8.691. Có 5.288 người chấm dứt cách ly. Hầu hết trường hợp cách ly sức khỏe bình thường, chỉ có trên 20 trường hợp có triệu chứng ho, sốt.

Tỉnh đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 với 5.735 mẫu, trong đó  20  trường hợp dương tính đưa vào điều trị và đã xuất viện.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN