Trộm cắp tài sản, 2 bị cáo lãnh án 21 tháng tù

03/12/2021 - 11:48

BDK.VN - Huỳnh Hữu Duy (24 tuổi) ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre tuyên phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS). Cùng tội danh, Đỗ Hoàng Sang (24 tuổi) ngụ xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại bị tòa phạt 9 tháng tù.

Trong khoảng thời gian từ ngày 15-3-2021 đến ngày 13-6-2021, trên địa bàn TP. Bến Tre và huyện Châu Thành, Huỳnh Hữu Duy và Đỗ Hoàng Sang đã thực hiện 3 vụ TCTS.

Ngày 15-3-2021, Duy cùng với Sang trộm của anh Bình ở Phường 8, TP. Bến Tre một chậu kiểng trị giá 10 triệu đồng. Sau đó, ngày 21-5-2021, Duy cùng với đối tượng tên Nhật (không rõ họ, địa chỉ cụ thể) trộm của chị Yến ở xã Bình Phú, TP. Bến Tre một cây hoa sứ trị giá 2,5 triệu đồng. Ngày 13-6-2021, Duy cùng với Sang trộm của anh Ánh một máy cắt sắt trị giá 2,25 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Duy thực hiện 3 vụ trộm cắp và phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt là 14,75 triệu đồng. Sang thực hiện 2 vụ trộm cắp và phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt là 12,25 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an đã thu hồi tài sản mất trộm trả lại cho các bị hại và những người này không có yêu cầu gì thêm.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, bị cáo Duy đã có tiền sự về hành vi TCTS và bị cáo Sang đã có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên cần xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm.

Tòa đã phạt Duy 12 tháng tù, phạt Sang 9 tháng tù.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN