
Bị cáo Lê Trúc Hào tại phiên xét xử.
Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 16-3-2022, Lê Trúc Hào cùng Nguyễn Thanh Sơn (32 tuổi) và nhóm bạn đến nhậu tại một quán ở Khu phố 2, phường Phú Khương, TP. Bến Tre. Tại đây, nhóm của Hào xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một nhóm thanh niên khác đang nhậu tại quán, trong đó có Phạm Nam Sơn (27 tuổi); được mọi người can ngăn nên Phạm Nam Sơn điều khiển xe máy đi về nhà.
Thấy vậy, Nguyễn Thanh Sơn kêu Hào điều khiển xe ô tô 71A-11838 chở mình đuổi theo. Khi đến khu vực ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, Hào điều khiển xe ô tô đuổi kịp Phạm Nam Sơn; Hào liền phóng xe ô tô lao tới, cố ý đâm thẳng vào xe máy do Nam Sơn điều khiển. Hậu quả làm Nam Sơn bị thương nặng. Ngay sau đó Hào tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy, tuy nhiên do không làm chủ tay lái nên xe ô tô đã rơi xuống kênh. Hào may mắn thoát ra được an toàn, riêng Thanh Sơn bị tử vong do chết ngạt trong xe. Theo kết quả giám định, Nam Sơn bị thương tích 87%. Tại tòa Hào khai nhận, bản thân chưa có bằng lái xe ô tô, bị cáo có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe ô tô.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Hào điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ cao đâm vào xe máy của bị hại nhằm cố ý xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Việc bị hại không chết là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo; bị cáo Hào thực hiện hành vi có tính côn đồ, lỗi cố ý với tội giết người và lỗi vô ý đối với tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Từ đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Trúc Hào 8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Tin, ảnh: Quang Duy