“Tiết kiệm năng lượng, Bảo vệ trái đất”

31/03/2019 - 07:11

Phó giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Võ Thanh Khiết  cùng  Hoa hậuTrái đất Nguyễn Thị Phương Khánh trao biểu trưng hỗ trợ thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn và 3.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.Hùng

Phó giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Võ Thanh Khiết  cùng Hoa hậuTrái đất Nguyễn Thị Phương Khánh trao biểu trưng hỗ trợ thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn và 3.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.Hùng

Tối 30-3-2019, tại Công viên Đồng Khởi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Điện lực Bến Tre và Trung tâm văn hóa tỉnh  tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch ”Giờ Trái đất” năm 2019.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương; Thành ủy, UBND TP. Bến Tre, Hoa hậu Trái đất năm 2018 Nguyễn Phương Khánh và hơn 600 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Bến Tre tham dự.

Giờ Trái đất năm 2019 với khẩu hiệu “Save Energy, Save Earth - Tiết kiệm năng lượng, Bảo vệ trái đất”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục hưởng ứng với vai trò nhà tài trợ đồng hành nhiều năm liên tiếp cùng chiến dịch này. 

Tại Bến Tre, những năm gần đây, Chiến dịch ”Giờ Trái đất” đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của người dân, các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh.

Năm 2018, với thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn”, sản lượng điện tiêu thụ trong thời điểm chính của chiến dịch đã giảm 26.600 kWh so với cùng thời điểm hôm trước.

Với vai trò đại xứ xanh, Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh kêu gọi, mọi người cùng ủng hộ và cùng nhau tự giác tắt bớt đèn chiếu sáng và thiết bị không cần thiết trong thời gian 1 giờ đồng hồ, vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, góp phần lan rộng thông điệp bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường - một ngôi nhà chung của toàn cầu.

 ”Một hành động nhỏ nhân rộng ra trên hàng triệu người và chúng ta có thể đổi cả thế giới” - Phương Khánh kêu gọi.

Phó giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Võ Thanh Khiết cho biết, việc tắt điện không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ mà còn góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của người dân nhằm mục tiêu phát trỉển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Sau phần lễ phát động, 100 xe đạp của đội tình nguyện diễu hành, phát tờ rơi tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch.

Dịp này, Công ty Điện lực Bến Tre còn hỗ trợ kinh phí thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn và 3.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sa sâm Việt tặng 5 suất học bổng cho các em sinh viên của Trường Cao đẳng Đồng Khởi, trị giá 1 triệu đồng/suất.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN