Bao nhiêu cũng có
“Hàng đêm coi thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, tôi đều
thấy tuyên truyền, khuyến khích về việc bảo vệ và đồng thời ngăn cấm mọi hành
vi tiêu thụ, buôn bán động vật hoang dã. Thế nhưng, không hiểu vì sao đã mấy
năm qua những người bày bán ngang nhiên ở các địa điểm cố định như vậy mà vẫn
“bình an vô sự” nên lâu lâu cũng ghé mua vài con về làm mồi nhậu cho biết thịt
rừng với người ta” - anh Phạm Văn Mộng, một tài xế chuyên chở tôm, cá từ huyện
Thạnh Phú lên bán ở các chợ tại TP. Bến Tre tiết lộ.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khách hàng tìm mua động vật
hoang dã ở đây chủ yếu là khách vãng lai mua để làm mồi nhậu, ngoài ra còn có
các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ẩm thực trên địa bàn tỉnh. “Họ đã bày
bán như vậy còn không bị xử phạt gì, chúng tôi mua lại bán thì sợ gì chứ. Có điều
mình không bắt đường dây được nên đành chịu mua với giá khá cao” - một chủ quán
kinh doanh ẩm thực tại TP. Bến Tre cho biết. Khi được hỏi về nguồn gốc từ đâu,
vị chủ quán này trả lời: “Tôi hỏi mà người bán không tiết lộ”.
Các loại chim, cò hoang dã này luôn được bán với giá cao
ngất ngưởng so với các loại thịt gà, vịt, heo, bò nên đã hạn chế những người có
thu nhập thấp. Đáng nói là chúng được bán và tính tiền theo số lượng con chứ
không theo ký thông thường: chim bìm bịp hơn 200g có giá 100 ngàn đồng/con, vịt
trời dưới 500g giá 200 ngàn đồng/con, chim trích khoảng hơn 200g giá 300 ngàn đồng/con,
chim trĩ 300 ngàn đồng/con, cò ruồi (cò trắng) dưới 200g giá 80 ngàn đồng/con…
và những loại chim đặt theo yêu cầu thì đương nhiên có giá riêng.
Chim việt, chim trĩ hầu như đã tuyệt chủng tại các rừng trên địa bàn tỉnh ta. Ảnh: M.P
Trong vai trò một người cần mua với số lượng lớn, đặc biệt
những loại quý hiếm để tiêu thụ trong nhà hàng, tôi được chị L. (người bán) trả
lời chắc nịch: “Loại chim rừng quý thì anh phải nói rõ là loại nào, số lượng
bao nhiêu thì tôi điện thoại báo cho lái, nếu được thì chậm nhất 2 ngày sau sẽ
có. Còn những loại chim có nguồn gốc từ rừng nhưng được nuôi “công nghiệp” thì
bao nhiêu cũng có”. Ngoài ra, người bán còn dặn kỹ “hàng về thì phải lấy nhanh
chứ nếu không có thể bị bắt phạt”. Khi được hỏi về nguồn gốc những loại chim
hoang dã này thì những người buôn bán chỉ nói chung chung rằng chúng được nhiều
người ở các tỉnh khác nuôi “công nghiệp” và chỉ lấy bán kiếm lời. Xin thông tin
chính xác để liên hệ với những người cung cấp thì các chủ hàng đều lắc đầu
“không bao giờ cho đâu mà hỏi”.
Khó đủ “lý” để xử phạt
Cơ quan chức năng chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tuyên
truyền, nhắc nhở. Trong khi đó, những người dân yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường
đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã thì bức xúc! Còn người chăn nuôi gia
cầm tại các xã lận cận khu vực quốc lộ 60 thuộc các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày
Nam luôn lo lắng việc những con chim “lạ” này mang mầm dịch bệnh về lây lan
sang đàn gia cầm của họ!
Ông Dương Văn Nghĩa - Trưởng Công an xã Tân Thành Bình,
huyện Mỏ Cày Bắc cho biết, trên địa bàn xã có 2 hộ tự kinh doanh hơn 2 năm qua.
Đầu năm 2016, đoàn kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn) và UBND huyện Mỏ Cày Bắc có kiểm tra nhưng không phát hiện các
hộ này buôn bán động vật hoang dã thuộc dạng quý hiếm được bảo tồn. “Chúng tôi
đã buộc các hộ này ký cam kết không tiêu thụ động vật hoang dã nhưng các lần
khác đi kiểm tra họ cũng còn bán và bảo đó là “chén cơm” duy nhất của họ nên
cũng không làm mạnh tay được, chỉ chủ yếu tuyên truyền, vận động họ không tiếp
tục, đồng thời nhắc nhở họ bảo vệ môi trường khu vực buôn bán, không được lấn
chiếm lòng lề đường” - ông Nghĩa cho biết.
“Chúng tôi luôn chỉ đạo quyết liệt việc xử lý những hành
vi lấn chiếm lòng lề đường tuyến quốc lộ 60 đi qua địa bàn xã để bảo đảm tốt
hành lang an toàn giao thông. Còn xử lý triệt để các hành vi buôn bán động vật
hoang dã thì khó lắm! Khó về việc xác định chủng loại nào tiêu thụ là bị xử phạt,
rồi hình thức xử phạt ra sao… Tôi nghĩ, chỉ cơ quan kiểm lâm mới có điều kiện tối
ưu nhất để thực hiện các việc này”, ông Nguyễn Văn Hữu - Chủ tịch UBND xã Tân
Thành Bình nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đoàn - Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm cho biết, cơ quan này cũng rất quan tâm và thường xuyên theo
dõi các hoạt động buôn bán chim hoang dã trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dọc các
tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, việc xử phạt hành chính người bán khi động vật hoang
dã đã ra thị trường thì sẽ bị “đuối lý” theo quy định của Nghị định số 159 của
Chính phủ (ban hành năm 2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản
lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản).
“Khi ra thị trường thì quy định chỉ xử phạt khi đã xác định
đầy đủ thông tin rằng con vật đó có nguồn gốc từ rừng nhưng trên thực tế đã có
nhiều loại sống lưỡng cư tại các khu vực đồng bằng và được nhiều người nuôi. Mặt
khác, việc xử lý trong quá trình vận chuyển cũng gặp khó khăn tương tự do quy định
trên, ví dụ như chim cu xanh sống tại sân chim Vàm Hồ (huyện Ba Tri) nhưng chỉ
phát hiện khi đã vận chuyển tới huyện Giồng Trôm thì mình rất khó khăn để xác định
rằng lô chim cu xanh chính là bị bắt được ở sân chim đó... Vậy nên chỉ khi bắt
tận tay hành vi săn bắt động vật hoang dã thì mới xử phạt được. Đương nhiên, những
loại chim nằm trong “danh sách đỏ” được bảo tồn quốc gia thì chúng tôi sẽ cương
quyết xử lý đúng pháp luật” - ông Đoàn phân tích.
Cũng theo ông Đoàn, các tỉnh, thành khác trong khu vực đồng
bằng sông Cửu Long cũng gặp khó khăn tương tự trong vấn đề xử lý như tại Bến
Tre và cũng đã kiến nghị tới Trung ương thông qua nhiều hội thảo, hội nghị
chuyên đề. “Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kiến nghị với Trung ương về kẽ hở này
trong khi xây dựng Luật Bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ động vật hoang dã
trong thời gian tới để có cơ sở pháp lý thuận lợi khi thực hiện chức năng, nhiệm
vụ của mình” - ông Nguyễn Văn Đoàn cho biết.