
Dây điện nằm trên mái tole nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn về điện.
Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn điện, làm 15 người chết, trong đó có 15 vụ tai nạn do sử dụng điện và 3 vụ cháy liên quan đến điện. Điều này cho thấy, ý thức của mọi người trong việc phòng ngừa tai nạn điện vẫn còn rất hạn chế.
Chiều ngày 3-4-2018, khi đi làm về, ông H.C.Đ ngụ tại xã Tường Đa, huyện Châu Thành đã không khỏi bàng hoàng khi phát hiện vợ mình là bà N.T.C đã nằm chết trên sàn nhà. Nguyên nhân cái chết được xác định là do trong lúc hát karaoke, bà C cầm micro đã bị nhiễm điện dẫn đến điện giật tử vong. Không chỉ thiệt hại về người, những vụ tai nạn điện còn gây ra cháy, thiệt hại về tài sản như ngày 12-6-2018, tại ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại xảy ra vụ cháy tại hộ ông Nguyễn Minh Dũng. Đám cháy thiêu rụi hoàn toàn căn nhà và 1 xe mô tô Air Blade, tổng thiệt hại ước tính 70 triệu đồng. Nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện (bắt nguồn từ lò vi sóng).
Nói về nguyên nhân các vụ tai nạn điện dẫn đến chết người, Trung tá Trần Xuân Tòng - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành cho biết: “Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ tai nạn điện làm chết người, nguyên nhân đều do sự chủ quan, bất cẩn, không tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong sử dụng điện của nạn nhân”.
Khảo sát của các ngành chức năng cho thấy vẫn còn nhiều trường hợp người dân sử dụng các loại vật tư, thiết bị kém chất lượng làm đường dẫn điện. Nhiều nơi, dây điện còn treo lòng thòng dễ va quẹt vào người, thậm chí rải dây điện trên mặt đất, trên mái tole… Nguy hiểm hơn, vẫn còn nhiều trường hợp sử dụng dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản, nguy cơ xảy ra tai nạn chết người.
Bên cạnh đó, tại một số công ty, xí nghiệp, việc câu móc điện phục vụ sản xuất còn rất tùy tiện, nhiều dây dẫn điện không được luồn vào ống nhựa cách điện, một số đoạn đã bị bong tróc nhưng để gần vật liệu dễ cháy như vải, giấy, thùng xốp, nếu xảy ra chạm, chập dây dẫn điện phát sinh tia lửa thì rất dễ xảy ra cháy lan.
Điện, ngoài những tiện ích trong đời sống, nếu chúng ta sử dụng không đúng cách, không đảm bảo an toàn thì hậu quả do nó gây ra cũng không nhỏ. Chính vì vậy, mọi người cần quan tâm đến việc lắp đặt các thiết bị điện đúng quy tắc an toàn như: sử dụng các ổ cắm điện có nắp đậy, có rơ le tự ngắt khi xảy ra sự cố chập điện, để ổ điện trên cao ngoài tầm tay với của trẻ em; không vi phạm hành lang an toàn lưới điện; không nên lao động, chơi đùa ở những nơi gần đường điện, nhất là điện cao thế; không được trèo lên các cột điện, trạm biến áp.
Ngoài ra, tuyệt đối không được phơi quần áo lên dây điện, thường xuyên kiểm tra đường dây điện, đồ dùng điện, đề phòng chuột cắn làm hở mạch điện. Các cơ quan, doanh nghiệp không được tự ý thay đổi hệ thống điện sản xuất so với thiết kế ban đầu khi chưa được sự cho phép của cơ quan chuyên trách về ngành điện; dây dẫn điện, cầu chì phải được kiểm tra, vệ sinh thường xuyên để phòng ngừa xảy ra chập điện.
Bài, ảnh: Bảo Nhân