
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, tại thủ đô Kiev, ngày 20-2-2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 14-5 dẫn lời Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg cho biết Washington đang tiến hành đàm phán với các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc triển khai các lực lượng quân sự tới Ukraine như một phần của giải pháp hậu xung đột tiềm năng.
Trong nhiều tháng qua, một nhóm các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu đã tìm cách thành lập một lực lượng để triển khai tới Ukraine, như một phần của cái gọi là “liên minh tự nguyện”, được cho là sẽ đóng vai trò gìn giữ hòa bình sau xung đột Nga – Ukraine kết thúc.
Trong khi đó, Liên bang Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ coi bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào có mặt trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp, và cho rằng động thái như vậy có thể làm leo thang xung đột.
Phát biểu trên kênh Fox Business vào thứ Ba (13-5). ông Kellogg cho biết các binh sĩ từ Pháp, Đức, Anh và Ba Lan có thể sẽ là một phần của cái mà ông gọi là “lực lượng kiên cố” (resiliency force).
“Đây là lực lượng được gọi là E3, nhưng thực tế hiện nay là E4 khi bao gồm cả người Anh, người Pháp, người Đức, và trên thực tế là cả người Ba Lan nữa”, ông Kellogg nói và cho biết thêm rằng các binh sĩ này sẽ được bố trí ở phía Tây sông Dnieper, tức là “nằm ngoài khu vực tiếp xúc trực tiếp”.
“Và sau đó, ở phía Đông, bạn sẽ có một lực lượng gìn giữ hòa bình, và sẽ có sự tham gia của một bên thứ ba trong việc giám sát lệnh ngừng bắn; chúng tôi đã lên kế hoạch khá kỹ lưỡng cho điều này”, ông Kellogg nói.
Theo RT. những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh đang có các chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tiếp tiềm năng giữa Liên bang Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Ông Kellogg và ông Steve Witkoff, một đặc phái viên cấp cao khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho là sẽ tham dự.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật (11-5) đã đề xuất tổ chức đàm phán không điều kiện tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-5.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp ông Putin vào thứ Năm, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần phải được bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.
Về phần mình, Moskva (Moscow) đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này, nói rằng một khoảng dừng như vậy sẽ tạo cơ hội cho Kiev tái tập hợp lực lượng và nối lại giao tranh.
Vào thứ Hai (12-5), ngoại trưởng các nước Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh, cùng với đại diện cấp cao của EU là bà Kaja Kallas, đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp ở London.
Họ cam kết “đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Ukraine”, bao gồm cả việc “khám phá khả năng thành lập một liên minh gồm các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển nhằm giúp tạo niềm tin vào bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai, và hỗ trợ việc tái xây dựng lực lượng vũ trang Ukraine”.
Liên bang Nga đã bác bỏ sự hiện diện của bất kỳ binh sĩ NATO nào tại Ukraine dưới mọi hình thức. Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng điều đó sẽ là một mối đe dọa trực tiếp đối với Liên bang Nga. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Sergey Shoigu, cảnh báo rằng động thái này có thể châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới thứ ba, với khả năng liên quan đến vũ khí hạt nhân.
Nguồn: TTXVN